Thứ năm, 23/6/2022, 10h41

Nga đặt quy tắc mới về trả nợ nước ngoài bằng đồng rúp

Các nghĩa vụ nợ sẽ được coi là hoàn thành khi Nga thanh toán bằng đồng rúp.
Nga thanh toán nợ nước ngoài bằng đồng rúp.
Ngày 22.6, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ký sắc lệnh thiết lập các thủ tục tạm thời để thanh toán các khoản nợ nước ngoài trong bối cảnh các nhà đầu tư theo dõi sát nguy cơ vỡ nợ của Nga - RT đưa tin.
Theo sắc lệnh, thủ tục thanh toán trái phiếu tương tự như cơ chế mà Nga sử dụng để xử lý các khoản thanh toán khí đốt bằng đồng rúp.
Đặc biệt, sắc lệnh thiết lập các chi tiết cụ thể trong quá trình làm việc với các cơ quan lưu ký nước ngoài, duy trì các tài khoản đặc biệt, và thanh toán lãi trái phiếu.
Tổng thống Putin cũng chỉ thị cho chính phủ và Bộ Tài chính trong vòng 10 ngày phải xác định các ngân hàng có khả năng xử lý các khoản thanh toán liên quan đến trái phiếu euro theo kế hoạch mới và thực hiện sự chuẩn bị kỹ thuật cần thiết.
Theo tài liệu được công bố trên trang web của Điện Kremlin, nghĩa vụ nợ trái phiếu Euro của Nga sẽ được công nhận là hoàn thành khi thanh toán xong bằng đồng rúp với số tiền tương đương giá trị ngoại tệ và sẽ được tính theo tỷ giá hối đoái hiện tại.
Mỹ đã ngăn cản Nga thanh toán các khoản nợ bằng ngoại tệ. Tháng trước, Washington chấm dứt cơ chế miễn trừ cho phép Mátxcơva thanh toán nợ nước ngoài của các nhà đầu tư Mỹ, nhằm mục đích khiến Nga không trả nợ được và do đó sẽ vỡ nợ. Mátxcơva cáo buộc Washington đang cố gắng tạo ra một vụ vỡ nợ nhân tạo, vì nước này có tiền để trả các khoản nợ của mình.
Sau đó, Bộ Tài chính Nga cho biết Mátxcơva sẽ thanh toán các nghĩa vụ nợ trái phiếu Euro bằng đồng rúp nếu không thể thanh toán bằng ngoại tệ, để bảo vệ danh tiếng là một bên đi vay đáng tin cậy.
Bộ trưởng Tài chính Anton Siluanov sau đó nói rằng Nga đang làm việc trên một cơ chế mới để trả lãi trái phiếu mà không cần sự miễn trừ của Mỹ. Các trái phiếu Euro tiếp theo đáo hạn vào năm 2027, 2028 và 2048 sẽ được thanh toán lãi vào cuối tháng 6.
PV (theo laodong)