Thứ năm, 17/9/2020, 16h28

Ngành GD-ĐT Q.11: Không để học sinh nghỉ học vì không có tiền đóng học phí!

Sáng 17-9, ngành GD-ĐT Q.11 đã tổ chức Hội nghị Tổng kết năm học 2019-2020 và Triển khai phương hướng nhiệm vụ năm học 2020-2021. Đến dự Hội nghị có ông Lê Hồng Sơn - Giám đốc Sở GD ĐT TP.HCM; bà Ngô Thị Hoàng Các - Phó Giám đốc Sở Nội vụ TP.HCM; ông Nguyễn Tăng Minh - Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Q.11; ông Trần Phi Long - Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND Q.11, ông Nguyễn Trần Bình - Phó Chủ tịch UBND Q.11 cùng đông đảo cán bộ giáo viên nhân viên ngành GD-ĐT Q.11.


Ông Lê Hồng Sơn - Giám đốc Sở GD-ĐT TP.HCM trao HCLĐ Hạng Nhì cho 2 đơn vị trường

Năm học 2019-2020, ngành GD-ĐT Q.11 có tổng số trên 36,5 ngàn học sinh ở các cấp học với gần 3.000 cán bộ giáo viên, nhân viên. Theo báo cáo, năm học vừa qua toàn ngành đã triển khai tốt các nội dung về đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế. Chủ động trong thực hiện chương trình GDPT hiện hành theo hướng tinh giản, tiếp cận định hướng chương trình GDPT 2018, chuẩn bị các điều kiện để triển khai chương trình GDPT 2018. Đội ngũ cán bộ, giáo viên tích cực đổi mới công tác quản lý, phương pháp giảng dạy, kiểm tra, đánh giá. Công tác ứng dụng CNTT được khuyến khích phát triển tốt trong nhà trường. Công tác phổ cập giáo dục, xóa mù chữ được chú trọng, tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi, phổ cập giáo dục bậc trung học, phổ cập giáo dục cho trẻ mầm non 5 tuổi... Toàn ngành đã triển khai tốt các phong trào thi đua, tạo điều kiện để giáo viên hăng hái thi đua, sáng tạo vươn lên hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Công tác xã hội hóa giáo dục được chú trọng, phong trào xây dựng xã hội học tập được triển khai tốt... Toàn ngành có 2 đơn vị được Chủ tịch nước tặng thưởng HCLĐ Hạng Nhì, 3 tập thể 1 cá nhân được tặng thưởng HCLĐ Hạng Ba, 1 tập thể được nhận Cờ thi đua Thủ tướng Chính phủ, 44 cá nhân được nhận Bằng khen Thủ tướng Chính phủ, nhiều tập thể cá nhân được công nhận là tập thể, cá nhân lao động tiên tiến, xuất sắc, nhận cờ thi đua thành phố…

Bên cạnh những thành quả đạt được, năm học vừa qua, ngành GD ĐT Q.11 cũng tồn tại những khó khăn nhất định. Trong đó, việc đầu tư xây dựng mô hình trường đạt chuẩn quốc gia cấp TH, THCS và trường tiên tiến, theo xu thế hội nhập khu vực chưa đạt so với yêu cầu của TP. Công tác duy trì sĩ số, phòng chống lưu ban bỏ học toàn ngành dù có hiệu quả rõ rệt theo từng năm học song tỷ lệ của một số đơn vị  vẫn chưa đạt chỉ tiêu đề ra.

Nhằm duy trì những thành quả giáo dục đã đạt được, đồng thời khắc phục những khó khăn, ông Nguyễn Trọng Hiếu - Trưởng phòng GD-ĐT Q.11 cho hay, năm học 2020 - 2021 toàn ngành tiếp tục thực hiện đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo, tích cực triển khai thực hiện chương trình GDPT 2018, SGK mới theo lộ trình, thực hiện tốt công tác quy hoạch mạng lưới trường lớp, tăng cường đầu tư cơ sở vật chất nhà trường, chủ động đào tạo bồi dưỡng nâng cao trình độ chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ, nâng cao ứng dụng CNTT, nâng cao chất lượng giáo dục  theo định hướng hội nhập khu vực và quốc tế...

Năm học 2020-2021, ngành GD-ĐT Q.11 đề ra 4 phương hướng và 9 nhiệm vụ chủ yếu. Trong đó, tập trung quán triệt, quyết liệt và đồng bộ các giải pháp để triển khai mục tiêu kế hoạch 5 năm 2020-2025, xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh, dân chủ, tăng cường phối hợp nhằm đảm bảo an ninh an toàn trường học, chú trọng giáo dục thể chất, xây dựng văn hóa học đường, giáo dục lý tưởng, đạo đức, lối sống, kỹ năng sống cho học sinh. Với GDMN tăng cường các điều kiện để nâng cao chất lượng thực hiện chương trình GDMN, tích cực đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động chăm sóc trẻ. Với GD phổ thông, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả theo lộ trình chương trình GDPT 2018, SGK mới, tiếp tục đổi mới kiểm tra đánh giá, tăng cường hiệu quả GD STEM... Rà soát nâng cao hiệu quả hoạt động các trung tâm học tập cộng đồng... Toàn ngành cũng phấn đấu tăng tỷ lệ học sinh học 2 buổi/ngày lên đến 83,2% ở bậc TH và 60% ở cấp THCS.

Tham dự và phát biểu tại hội nghị, ông Lê Hồng Sơn - Giám đốc Sở GD-ĐT TP.HCM biểu dương những kết quả và nỗ lực mà thầy và trò ngành GD-ĐT Q.11 đạt được trong năm học vừa qua. Ông Sơn đánh giá cao ngành GD-ĐT Q.11 là một trong những đơn vị đã giữ vững được công tác dạy và học, ổn định dạy và học, giáo dục toàn diện học sinh, hoàn thành tốt các chỉ tiêu năm học đề ra trong bối cảnh năm học có nhiều khó khăn, thách thức do ảnh hưởng của dịch Covid-19.


Ông Lê Hồng Sơn và bà Ngô Thị Hoàng Các- Phó Giám đốc Sở Nội vụ TP.HCM (thứ sáu từ phải qua) trao Bằng khen của UBND TP.HCM cho các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc

Nhất trí với những phương hướng, nhiệm vụ mà ngành GD-ĐT Q.11 đặt ra trong năm học 2020-2021, Giám đốc Sở GD-ĐT TP.HCM nhấn mạnh, năm học 2020-2021 là một năm học đặc biệt. Phương hướng, nhiệm vụ năm học phải gắn liền với nhiệm vụ 5 năm của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Q.11, Đại hội Đảng bộ TP, Đại hội Đại biểu cấp trên cơ sở của Đại hội Đảng bộ Sở GD-ĐT TP.HCM. Vì vậy, toàn ngành phải có sự chuẩn bị dài hơi với nhiều nỗ lực.

Về mặt chuyên môn, Giám đốc Sở GD-ĐT TP.HCM Lê Hồng Sơn đề nghị, năm học tới ngành GD-ĐT Q.11 cần tập trung thực hiện chương trình GDPT 2018, SGK mới, tạo điều kiện bồi dưỡng giáo viên, tạo điều kiện về cơ sở vật chất, nội dung giảng dạy, tập trung đổi mới kiểm tra, đánh giá, tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, tiếp tục thực hiện tốt Chỉ thị 19 của Thành ủy TP.HCM… Đặc biệt, ông Sơn lưu ý, từ kinh nghiệm dạy và học trong thời gian nghỉ dịch Covid-19, toàn ngành phải luôn sẵn sàng dạy học trực tuyến, không được chủ quan, lơ là. Tuy nhiên, cần phải có sự đồng bộ hơn về trang thiết bị, phương thức giảng dạy.

“Từng địa phương trên địa bàn Q.11 cần rà soát lại Quyết định 02/2003/QĐ-UB của UBND TP.HCM về quy hoạch mạng lưới trường lớp; thực hiện nội dung về bồi dưỡng đội ngũ, xây dựng lộ trình thực hiện hiệu quả gắn với Luật GD 2019 và nội dung của các thông tư mới… hướng tới tập trung tháo gỡ bài toán nâng cao tỷ lệ học sinh học 2 buổi/ ngày, giảm sĩ số học sinh/lớp, góp phần thực hiện tốt chỉ tiêu 300 phòng học/10.000 dân trong độ tuổi từ 3-18 tuổi. Ngành GD-ĐT Q.11 cũng cần phải xây dựng thêm chủ trương không sử dụng tiền mặt trong các nhà trường”, ông Sơn đề nghị. Với nền tảng và nội lực sẵn có, ông Sơn bày tỏ sự tin tưởng ngành GD Q.11 sẽ hoàn thành tốt các chỉ tiêu, mục tiêu đề ra trong năm học 2020-2021, đồng thời mong muốn thầy và trò lấy kết quả đạt được trong năm học vừa qua để tạo đà, tạo khí thế bước vào năm học 2020-2021, xây dựng lộ trình đến năm 2025.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, ông Nguyễn Trần Bình- Phó Chủ tịch UBND Q.11 chúc mừng  những thành quả mà ngành GD-ĐT quận nhà đã đạt được trong năm học vừa qua. Theo ông Bình, năm học 2020-2021 là năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu các cấp. Đây cũng là năm học đặt trong bối cảnh khó khăn, thách thức do tiềm ẩn những nguy cơ của dịch Covid-19, đặt ra nhiệm vụ cho ngành GD-ĐT vừa phải đảm bảo phòng chống dịch hiệu quả, vừa thực hiện tốt nhiệm vụ giảng dạy. “Năm học 2020-2021, toàn ngành phải quyết liệt quán triệt mục tiêu kép trong chống dịch và giảng dạy, không chủ quan, lơ là. Song song đó, cần tiếp tục thực hiện đổi mới căn bản toàn  diện về giáo dục, đào tạo; tiếp tục đổi mới về phương pháp giảng dạy, kiểm tra đánh giá; đẩy mạnh đưa GD STEM vào nhà trường; đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong nhà trường; chuẩn hóa đội ngũ; xây dựng xã hội học tập. Đặc biệt, cần tăng cường chăm lo hơn nữa cho đối tượng học sinh khó khăn, không để học sinh nào phải nghỉ học vì không có tiền đóng học phí…”, ông Bình nhấn mạnh.

Dịp này, ngành GD-ĐT Q.11 đã khen thưởng các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong năm học vừa qua, đồng thời phát động phong trào thi đua yêu nước trong năm học tới.

Bài, ảnh: Yến Hoa