Thứ hai, 16/1/2023, 20h25

Nghị quyết 31 tạo tiền đề cho TP.HCM phát huy tiềm năng, thế mạnh

Nghị quyết số 31-NQ/TW của Bộ Chính trị tạo tiền đề quan trọng cho TP.HCM phát huy tiềm năng, thế mạnh, huy động mọi nguồn lực, điều kiện cho sự phát triển nhanh và bền vững.


Tại hội nghị, Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên đã báo cáo về nội dung của Nghị quyết số 31-NQ/TW của Bộ Chính trị

Sáng 16-1, tại TP.HCM, Ban Bí thư tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết số 31-NQ/TW của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển TP.HCM đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Chủ trì hội nghị có ông Võ Văn Thưởng - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư; ông Trần Thanh Mẫn - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội; ông Nguyễn Văn Nên - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM; ông Nguyễn Trọng Nghĩa - Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; ông Lê Minh Khái - Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ.

Tại hội nghị, Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên đã báo cáo về nội dung của Nghị quyết số 31-NQ/TW của Bộ Chính trị.

Theo Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên, ngay sau nghị quyết này được ban hành, dư luận đã quan tâm, đón nhận hết sức nồng nhiệt; làm sao để có thể thể chế hóa nghị quyết nhằm triển khai thực hiện. Và từ 1982 đến nay, Bộ Chính trị có 3 nghị quyết quan trọng dành cho TP.HCM.

Nhận định việc triển khai các nghị quyết nói trên, Bí thư Thành ủy TP.HCM cho rằng với sự nỗ lực, phấn đấu của Đảng bộ, chính quyền và người dân TP đã đạt được nhiều thành tựu rất quan trọng trên các lĩnh vực. Thành quả phát triển của TP.HCM thời gian qua đã đóng góp quan trọng vào thành tựu chung của đất nước; khẳng định vị trí, vai trò của TP.HCM.

Tuy nhiên, theo Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên, TP vẫn gặp nhiều hạn chế, như tiềm năng, lợi thế chưa được khai thác, phát huy; những vướng mắc chưa được giải quyết thì nhiều khó khăn, vướng mắc mới phát sinh.

Xuất phát từ thực tiễn đó, Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết 31 ngày 30-12-2022 về phương hướng, nhiệm vụ phát triển TP.HCM đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045. “Đây là nghị quyết có tính lịch sử, tạo ra bước ngoặc mới cho TP.HCM. Nghị quyết 31 tạo tiền đề quan trọng cho TP.HCM phát huy tiềm năng, thế mạnh, huy động mọi nguồn lực, điều kiện cho sự phát triển nhanh và bền vững”, Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên nhấn mạnh.


Quang cảnh Hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết số 31-NQ/TW của Bộ Chính trị

Theo Nghị quyết số 31-NQ/TW của Bộ Chính trị, mục tiêu đến năm 2030, TP.HCM trở thành TP văn minh, hiện đại, nghĩa tình, năng động sáng tạo, có nguồn nhân lực chất lượng cao; là TP dịch vụ - công nghiệp hiện đại, đầu tàu về kinh tế số, xã hội số, trung tâm kinh tế, tài chính, thương mại, văn hóa, giáo dục, khoa học - công nghệ của cả nước, hội nhập quốc tế sâu rộng, có vị thế nổi trội trong khu vực Đông Nam Á. Tăng trưởng bình quân đạt khoảng 8 - 8,5%/năm; GRDP bình quân đầu người khoảng 14.500 USD; kinh tế số đóng góp 40% vào GRDP.

Về tầm nhìn đến năm 2045, TP.HCM phát triển ngang tầm các đô thị lớn trên thế giới, trở thành trung tâm kinh tế, tài chính, dịch vụ của châu Á; là điểm đến hấp dẫn toàn cầu; kinh tế, văn hóa phát triển đặc sắc, người dân có chất lượng cuộc sống cao; là hạt nhân của vùng TP.HCM và vùng Đông Nam bộ, cực tăng trưởng của cả nước; nơi thu hút các định chế tài chính và tập đoàn kinh tế quốc tế.

Theo đó, thực hiện Nghị quyết số 31-NQ/TW sẽ tập trung vào 6 nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu.

Đó là, tập trung phát triển kinh tế nhanh và bền vững trên cơ sở đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại kinh tế, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và năng lực cạnh tranh quốc tế, huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực.

Nâng cao chất lượng công tác quy hoạch, quản lý và thực hiện quy hoạch; phát triển đô thị bền vững, thích ứng với biến đổi khí hậu; đẩy mạnh xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại.

Phát triển mạnh mẽ văn hóa, xã hội, GD-ĐT, chăm sóc sức khỏe nhân dân, nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân, xây dựng con người TP.HCM văn minh, hiện đại, nghĩa tình, xứng đáng với TP mang tên Lãnh tụ Hồ Chí Minh.

Bảo đảm quốc phòng, an ninh; nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại và hội nhập quốc tế.

Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

Và, ban hành chính sách, pháp luật vượt trội, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, phát huy tính năng động, sáng tạo vì lợi ích chung của cán bộ TP, đáp ứng yêu cầu phát triển của TP trong giai đoạn mới.

N.Trinh