Thứ bảy, 18/9/2021, 09h17

Ngỡ ngàng với phiên bản giọng Bắc "Dạ cổ hoài lang"

Bản nhạc kinh điển "Dạ cổ hoài lang" gần như được mặc định phải thể hiện bằng giọng chuẩn Nam Bộ song mới đây, một phiên bản được thể hiện bằng giọng "rặc Bắc" của nghệ sĩ Ngô Hồng Quang đã thu hút sự chú ý của nhiều người.

Nghệ sĩ Ngô Hồng Quang mang đến phiên bản giọng Bắc cho tác phẩm kinh điển "Dạ cổ hoài lang"

Quen nhưng lạ là cảm giác chung của khán giả yêu nhạc khi thưởng thức phiên bản "Dạ cổ hoài lang" với giọng ca của Ngô Hồng Quang. "Đờn ca tài tử có nhiều tác phẩm kinh điển nhưng có lẽ "Dạ cổ hoài lang" vẫn là bản tình ca gần gũi và thắm đượm nhất. Ngàn lần cảm ơn cố nhạc sĩ Cao Văn Lầu đã để lại cho đời một ca khúc sẽ còn mãi với thời gian và vô cùng tuyệt hảo cả về âm nhạc lẫn ca từ. Phải lâu lắm rồi tôi mới có dịp thể hiện lại một tác phẩm ca cổ Nam Bộ theo cách của mình" - anh cho biết.

Ngô Hồng Quang là một những nghệ sĩ đương đại hàng đầu tại Việt Nam và có công trong việc tìm tòi, phổ biến đàn chiêng dây. Sinh ra trong một gia đình có truyền thống nghệ thuật, Ngô Hồng Quang có nền tảng âm nhạc vững chắc khi theo học đàn nhị tại Khoa Nhạc cụ truyền thống - Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam (tốt nghiệp năm 2006), rồi trở thành giảng viên. Năm 2010, anh tu nghiệp bậc thạc sĩ chuyên ngành sáng tác tại Học viện Âm nhạc Hoàng gia Hà Lan.

Thể hiện bằng giọng Bắc nên nghệ sĩ Ngô Hồng Quang cũng nhận những ý kiến trái chiều bởi ca khúc này gần như mặc định với giọng ca đậm chất Nam Bộ

Việc Ngô Hồng Quang thể hiện "Dạ cổ hoài lang bằng" bằng giọng Bắc cũng tạo nên những ý kiến trái chiều. Nhiều khán giả nghe "Dạ cổ hoài lang" giọng Bắc chưa quen vì họ đã có những ấn tượng khó phai với giọng Nam Bộ. 

Nghệ sĩ Ngô Hồng Quang bày tỏ: "Tôi thích bài này quá mà học mãi chưa phát âm chuẩn. Lúc tập và hát thu, tôi nghĩ phát âm ngọng thì tệ lắm nên tôi hát một bản bằng giọng Bắc xem có hợp với phong cách nhạc này không. Tôi đón nhận ý kiến của mọi người. Tôi muốn tác phẩm không ảm đạm và u sầu. Có một số người nghe không thích tôi hát giọng Bắc lắm. Tôi nghĩ là nghe nhạc và cảm được tinh thần chất liệu tác phẩm âm nhạc quan trọng hơn là cách phát âm".