Thứ ba, 20/10/2020, 21h21

Ngoại khóa liên môn “Khát vọng non sông”


Mt tiết mc rt sinh đng ca hc sinh trong chương trình ngoi khóa

Bộ môn ngữ văn - giáo dục thể chất - giáo dục quốc phòng và an ninh của Trường THPT Lê Quý Đôn (Q.3, TP.HCM) vừa tổ chức chương trình ngoại khóa liên môn với chủ đề “Khát vọng non sông”, thu hút đông đảo học sinh trong trường tham gia. Theo đó, từ những tác phẩm về lòng yêu nước, mang hình tượng người lính cùng với các nghi thức quốc phòng, binh chủng trong quân đội…, học sinh đã sân khấu hóa ý tưởng của mình thông qua các tiết mục hát - múa, nhạc - kịch để tái hiện lại hình ảnh người lính. Đặc sắc nhất là phần diễu binh của học sinh khối 10 tái hiện lại phần diễu binh của các ngày lễ lớn, thể hiện sức mạnh quân sự, tình đoàn kết quân dân và toàn dân tộc. Để hoàn thành tiết mục của mình, các em đã chuẩn bị chu đáo từ khâu lên ý tưởng cho đến hiện thực hóa tác phẩm. Bên cạnh đó, các em phải tự mình tìm tòi những kiến thức mới về lịch sử Đảng, lịch sử Việt Nam… Qua các màn trình diễn sinh động trong chương trình, học sinh như được quay về một thời oanh liệt của đất nước, từ đó biết trân quý và nhớ ơn những anh hùng đã hiến dâng xương máu, tuổi thanh xuân của mình cho Tổ quốc, trở thành những tượng đài bất diệt trong lịch sử dân tộc.

Theo thầy Nguyễn Xuân Thiện (giáo viên môn giáo dục quốc phòng và an ninh), hoạt động ngoại khóa nhằm giúp học sinh thấy rằng việc học môn giáo dục quốc phòng và an ninh hay những môn học khác không còn khô khan với những kiến thức mang tính kỷ luật, chính chuyên. Trái lại, mỗi học sinh sẽ tự giúp mình có suy nghĩ đa chiều về hình tượng người lính, về việc chúng ta - thế hệ mai sau cần phải làm gì cho đất nước. Mặt khác, đây còn là bước đệm giúp giáo viên chuyển dần sang kiểm tra, đánh giá theo hướng hình thành, phát triển phẩm chất, năng lực người học.

Tin, ảnh: H Trinh