Thứ ba, 24/3/2020, 19h15

Ngư dân bãi ngang được mùa cá trích

Tròn mt tháng nay, bà con ngư dân vùng bãi ngang Qung Tr đã trúng đm v cá trích. Sau mt đêm vươn khơi, mi chiếc tàu công sut nh t 2 đến 5 lao đng có th thu v t 1 đến 3 t cá trích. Đưc mùa li đưc giá đã đem li ngun thu khm khá cho nhng ngư dân nghèo nơi đây…

Cá trích đưc thương lái cân mua ngay trên bãi bin

Trời vừa rạng sáng, tiếng nói cười của cánh phụ nữ và trẻ em đã rộn ràng cả bãi cát chạy dài dọc biển xã Gio Hải (Gio Linh, Quảng Trị). Bên cạnh những hàng quang gánh, những người phụ nữ ngồi bệt bàn tán dăm ba câu chuyện mua vui, đám trẻ con nhảy lò cò trong cát biển nghe lạo xạo. Dù chuyện đang vui nhưng những đôi mắt luôn hướng về phía biển, thi thoảng nghe tiếng máy thuyền nổ bành bạch, họ lại nhổm dậy ngóng về phía sóng vỗ trắng xóa. Những câu chuyện kết thúc, mọi người tản ra khi ông mặt trời đỏ au trồi lên mặt biển, những chiếc tàu thuyền hướng mũi vào đất liền.

Lúc này ai nấy đều bận rộn với việc khênh thuyền lên bãi, xổ tung đống lưới bám đầy cá rồi bốn năm người quây thành vòng tròn, nắm lấy mép lưới giũ thật mạnh. Những chú cá bám lưới tung ra, rơi xuống. Khi công đoạn giũ lưới đến mắt cuối cùng thì cá được cho vào rổ, đem ra mép sóng chao qua chao lại trên mặt nước để làm sạch cát bám.

Không cần phải mang ra chợ, cá được thương lái tìm đến cân mua ngay trên bãi biển. Vừa bán xong mẻ cá cuối cùng, kê thuyền lên bãi cát để trở về nhà, ngư dân Hồ Xuân Hiếu ở thôn Tân Hải (xã Gio Hải, huyện Gio Linh) phấn khởi cho biết: “Hai cha con tui đi từ 3 giờ sáng, đến tầm 7 giờ thì vào bờ. Hôm nay được 1 tạ, có hôm nhiều lên đến 2, 3 tạ. Giá cả cá cũng tạm được nên mỗi đêm tính ra thu bạc triệu, trong khi con thuyền có công suất 10CV chỉ tiêu tốn tầm hơn 5 lít dầu trong một đêm đi đánh bắt thôi. Canh buổi giêng hai mà thu nhập như vậy là tốt rồi, cả nhà có đồng ra đồng vào sinh hoạt”.

Thông thường mỗi chuyến biển của ngư dân đi đánh bắt cá trích thường bắt đầu tầm 2, 3 giờ sáng và trở về tầm 7, 8 giờ. Mỗi thuyền có từ 2 đến 5 lao động, tùy theo khối lượng công suất của thuyền. Nếu ngư dân nào siêng năng thì sau thời gian nghỉ ngơi, ăn sáng, họ lại dong thuyền tiếp tục chuyến khác trong ngày.

Ông Trần Viết Nam - Chủ tịch UBND xã Gio Hải cho biết, thông thường mọi năm cá trích xuất hiện từ tháng 11, 12 âm lịch nhưng năm nay đến đầu tháng 2 âm lịch mới có cá này. Tuy nhiên theo kinh nghiệm của ngư dân thì việc cá xuất hiện muộn sẽ kết thúc muộn. Cá được mùa lại bán được giá nên mang lại cho bà con nguồn thu khấm khá. Toàn xã có 197 tàu thuyền, trong đó có 12 tàu đánh bắt xa bờ, số còn lại có công suất dưới 20CV, chủ yếu đánh bắt các loại cá nhỏ gần bờ. Ước tính từ đầu vụ đến nay, bà con toàn xã đánh bắt được khoảng 100 tấn cá trích. Dự kiến mùa cá trích sẽ kéo dài đến hết tháng 4. Bên cạnh đó dạo này ngư dân còn đánh trúng ruốc biển… 

Không riêng ngư dân xã Gio Hải, thời gian qua rất nhiều bà con ngư dân dọc biển bãi ngang của tỉnh Quảng Trị như Hải Lăng, Triệu Phong, Gio Linh, Vĩnh Linh có tàu thuyền công suất nhỏ cũng làm nghề lưới rủ đánh bắt cá trích. Cá được mùa lại vừa được giá đã đem lại cho họ nguồn thu nhập khấm khá, cải thiện cuộc sống!

Bài, ảnh: Vĩnh Yên