Thứ ba, 26/5/2020, 20h28

Người bạn đồng hành

Đây là chương trình học bổng của Trung tâm Khuyết tật và Phát triển (DRD) nhằm tạo thêm điều kiện học tập cho sinh viên khuyết tật, giúp các em ý thức được quyền lợi và trách nhiệm của mình trong xã hội. Theo đó, học bổng dành cho sinh viên khuyết tật đang theo học tại các trường ĐH-CĐ trên địa bàn TP.HCM (ưu tiên nữ ở vùng sâu, vùng xa và dân tộc thiểu số), có học lực từ 6,5 trở lên (với sinh viên năm 2 trở lên) và điểm học bạ từ 7,0 trở lên (đối với sinh viên năm 1), đang gặp khó khăn về tài chính nhưng có kế hoạch, mục tiêu học tập rõ ràng, đặc biệt là có tinh thần cộng đồng. Có hai mức trợ cấp hàng tháng cho từng trường hợp là 1 triệu đồng và 500 ngàn đồng. Đồng thời sẽ xét duy trì đối với sinh viên đã được nhận học bổng trước đó căn cứ vào bảng điểm của học kỳ. Ứng viên đăng ký có thể gửi hồ sơ qua email: kimvan@drdvietnam.org, hoặc qua bưu điện: địa chỉ 311 K8 Khu nhà tái định cư Thủ Thiêm, P.An Phú, Q.2; hoặc link đăng ký: http://bit.ly/hocbongnguoibandonghanh, từ nay đến ngày 10-6.

Sau khi sinh viên ra trường, DRD sẽ giúp các em tiếp cận với cơ hội việc làm thông qua mạng lưới DRD. Ngoài ra, các em còn được thử sức với vai trò tham gia tổ chức các chương trình chia sẻ kỹ năng cho sinh viên khuyết tật khác góp phần nâng cao sự tự tin và năng lực hòa nhập xã hội. DRD tin rằng, khi có được cơ hội học tập, người khuyết tật sẽ tự tin phát triển, nâng cao năng lực của bản thân, từ đó góp phần thay đổi cách nhìn chung của xã hội về năng lực của họ.

T.Tri