Thứ ba, 14/1/2020, 19h26

Người dân có nhiều địa điểm vui xuân

Còn hơn 1 tun na là đến Tết Canh Tý 2020, nhng ngày này, khp ph phưng đã tràn ngp sc màu, nhiu đa đim chơi xuân ln lưt khai mc phc v ngưi dân đến vui chơi, chp nh đón chào năm mi an khang thnh vưng, vn s như ý…

Khách thích thú chnh ti làng hương ca Nhà Văn hóa Thanh niên

Một trong những địa điểm khai mạc sớm nhất năm nay phải kể đến Lễ hội Tết Việt diễn ra tại Nhà Văn hóa Thanh niên, rất nhiều bạn trẻ đã xúng xính áo quần đến vui chơi, chụp ảnh cùng với đường mai và phố ông đồ. Bạn Nguyễn Mai Hương (sinh viên năm 2, Trường ĐH Tôn Đức Thắng) chia sẻ: “Ngày 27 em về quê ăn Tết cùng gia đình. Tranh thủ những ngày này cùng bạn bè đến đây để chụp lại những bộ ảnh đẹp giữ làm kỷ niệm, đường mai vàng rực rỡ như thế này đảm bảo vô hình đẹp lung linh”.

Điểm đặc biệt trong Lễ hội Tết Việt Canh Tý năm nay còn có thêm nhiều hoạt động mới đặc sắc, đây cũng là nét mới của lễ hội như: Chương trình văn nghệ sĩ với gian hàng bán áo dài cũ gây quỹ chăm lo cho các em thiếu nhi cơ nhỡ vui xuân, trang trí cây mai vàng đại thụ, khu phố ẩm thực với những món ăn truyền thống Việt Nam. Thực hiện chủ đề của năm 2020 là năm đẩy mạnh hoạt động văn hóa và xây dựng nếp sống văn minh đô thị của TP, tại lễ hội có khu vực tiểu cảnh của 4 làng nghề văn hóa truyền thống: Làng gốm, làng mây, làng hương, làng lụa giúp khách tham quan có cơ hội được tiếp xúc và tìm hiểu thêm những nét đặc trưng thú vị của các làng nghề, có cái nhìn gần gũi hơn về nét đẹp truyền thống mang đậm tính văn hóa của người dân Việt Nam.

Diễn ra từ 23 đến 29 Tết tại khu vực Hồ Bán Nguyệt, khu đô thị Phú Mỹ Hưng, Hội hoa xuân Phú Mỹ Hưng Tết Canh Tý 2020 là địa điểm hấp dẫn, tái hiện làng quê đậm chất “hương đồng cỏ nội” giữa chốn thị thành. Khuôn viên tổ chức rộng khoảng 7ha, Hội hoa xuân Phú Mỹ Hưng Tết Canh Tý 2020 chia làm 4 khu vực chính là Đường xuân, Bến xuân, Vườn xuân và Góp xuân. Tại khu vực Đường xuân là sự hiện diện chính của hoa và lúa được cách điệu từ những bông lúa khổng lồ, trĩu hạt, nối tiếp ngay sau đó là cánh đồng lúa chín vàng, cùng với xe bò, ụ rơm… làm hiện quang cảnh nhộn nhịp của làng quê trong mùa thu hoạch. Bên cạnh chủ đề trưng bày, lễ hội còn có sự xuất hiện các linh vật biểu tượng của năm Canh Tý với nhiều hình ảnh thú vị như: chú chuột tài lộc cao 5,4 mét, chuột thầy bói, chuột hoạt hình, chuột chiêu tài, chuột sum vầy… Trong khi đó Bến xuân sẽ tái hiện khung cảnh tấp nập trên bên dưới thuyền của một chợ hoa vùng sông nước, bên cạnh đó là khu vực thả hoa đăng cầu mong an lành, hạnh phúc cho du khách. Vườn xuân được kết nối với Đường xuân qua cầu Ánh Sao mang đến khung cảnh làng quê yên bình, thân thuộc với những giàn bầu, giàn bí, luống ngô, luống cải… Cuối cùng, khu vực Góp xuân trưng bày các tác phẩm hoa cảnh nghệ thuật của các nghệ nhân đến từ các vùng hoa kiểng nổi tiếng như Bến Tre, Đồng Tháp, Tiền Giang, TP.HCM. Theo ban tổ chức, Hội hoa xuân Phú Mỹ Hưng được xem là một trong những hội hoa xuân trọng điểm của TP.HCM với lượt khách tham quan hàng năm khoảng 1,5 triệu lượt người.

Hi hoa xuân Phú M Hưng Tết Canh Tý 2020

Phục vụ du khách từ ngày 19 đến 30-1-2020 tại Công viên Tao Đàn (Q.1), Hội hoa xuân Tao Đàn năm nay sẽ trưng bày triển lãm và dự thi nghệ thuật ngành hoa, cá kiểng, tiểu cảnh... với trên 3.000 hiện vật đạt tiêu chuẩn thuộc các bộ môn; trưng bày cắm hoa nghệ thuật; biểu diễn lân sư rồng, võ thuật cổ truyền, các loại hình nghệ thuật sân khấu dân gian (múa rối, đờn ca tài tử...); biểu diễn thư pháp tiếng Việt, trà đạo, văn hóa ẩm thực...

Nằm trong danh sách 13 sự văn hóa, văn nghệ, nghệ thuật, lễ hội tiêu biểu, đặc sắc đang được TP.HCM lấy ý kiến, góp ý và nhận được nhiều ưa thích, quan tâm của người dân, Đường hoa Nguyễn Huệ 2020 sẽ chính mở cửa từ 19 giờ ngày 22-1 đến 21 giờ ngày 28-1-2020 với 3 phân đoạn: Xuân của đất trời, tình người; TP phát triển, bền vững niềm tin và TP hiện đại, tiến bước vươn xa hứa hẹn mang đến cho người dân và du khách một mùa xuân ấm áp, sum vầy…

Bài, ảnh: K.Trinh