Thứ năm, 28/4/2022, 15h12

Người trẻ muốn thành công phải dám thất bại

Không ai sinh ra đã có công vic tt, đưc đng trên đnh cao danh vng. Nhng ngưi đang có đưc điu đó phi tri qua mt quá trình hc tp, rèn luyn lâu dài, sn sàng đương đu vi khó khăn, dám chp nhn tht bi.


ThS. Lê Ngc Hi chia s nhiu thông tin b ích vi hc sinh Trưng THPT Nguyn Chí Thanh

Những thông tin này được ThS. Lê Ngọc Hải (Chuyên gia đào tạo kỹ năng mềm) chia sẻ với học sinh Trường THPT Nguyễn Chí Thanh (Q.Tân Bình) trong chương trình kỹ năng học đường “Chắp cánh ước mơ” lần 6 năm học 2021-2022 diễn ra mới đây. Chương trình do Tạp chí Giáo dục TP.HCM tổ chức với sự đồng hành của Trường ĐH Quốc tế Hồng Bàng.

Tht bi ch là th thách

Bất kỳ người nào trong chúng ta cũng có ước mơ, hoài bão. Có người ước mơ về một công việc tốt, có người lại mơ một cuộc sống tốt hoặc một điều gì đó mà mình chưa làm được… Vậy chúng ta phải làm như thế nào để đạt được điều mình muốn? Theo ThS. Lê Ngọc Hải, đó chính là một hành trình đầy gian nan, thử thách, dám đương đầu với khó khăn, chấp nhận thất bại.

Để minh chứng cho điều mình nói, ThS. Hải đã dẫn chứng câu chuyện khởi nghiệp của ông Harland Sanders (người sáng lập chuỗi gà rán KFC). Vào thập niên 30 của thế kỷ trước, ông Harland Sanders bắt đầu sự nghiệp bằng việc chế biến gà rán tại một trạm xăng để phục vụ cho các khách hàng. Niềm đam mê ẩm thực đã thôi thúc ông nảy ra ý tưởng chế biến những món ăn nhanh với loại nước sốt hoàn hảo. Song, đến năm 1950, ông Harland Sanders phải từ bỏ cơ nghiệp mà mình đã cố gắng bao năm qua bởi dự án đường cao tốc đi ngang qua khu vực này. Vậy là ở tuổi 65, ông Harland Sanders đã thực sự phá sản khi phải bán hết toàn bộ tài sản ở Corbin và chỉ nhận được vỏn vẹn 105 USD tiền trợ cấp thất nghiệp. Dẫu vậy, ông vẫn quyết định rong ruổi khắp nước Mỹ để bán những gói gia vị và công thức chế biến gà rán cho các cửa hàng độc lập để khẳng định sự hấp dẫn về món gà rán của mình. Trên hành trình chinh phục đối tác, ông Harland Sanders đã bị từ chối đến 1.009 lần nhưng điều đó không làm ông gục ngã. Với quyết tâm và ý chí, ông Harland Sanders đã thành công và được mọi người biết đến. Ở tuổi 74, ông có hơn 600 đại lý kinh doanh ở Mỹ và Canada, đi du lịch 250.000 dặm mỗi năm. Ông mất vào năm 90 tuổi.

“Câu chuyện về người sáng lập và thành công của chuỗi gà rán KFC thực sự đáng kinh ngạc. Đây là nguồn động viên to lớn cho bất cứ ai đang bước trên con đường khởi nghiệp - không bao giờ quá trễ để bắt đầu. Bên cạnh đó, yếu tố quan trọng để tạo nên thành công của chuỗi gà rán KFC chính là niềm đam mê, sự kiên định với ước mơ và nỗ lực không ngừng”, ThS. Hải chia sẻ.

Chinh phc trái tim ngưi khác

Một điều quan trọng nữa cũng được ThS. Lê Ngọc Hải lưu ý đến học sinh là kiến thức, kỹ năng sống và thái độ. Kiến thức sẽ được tích lũy trong quá trình học. Học ở đây là học ở mọi lúc, mọi nơi, từ nhà trường cho đến bên ngoài xã hội. Với học sinh, sau khi tốt nghiệp THPT phải tiếp tục lựa chọn ngành học, bậc học để có được việc làm trong tương lai. Muốn chọn đúng ngành nghề, các em phải dựa vào bản thân, chọn lĩnh vực mình đam mê, yêu thích và linh hoạt trong công việc. “Chúng ta chọn một nghề có thể theo đuổi suốt cả đời nhưng cũng có thể thay đổi nếu bản thân nhận ra không phù hợp. Trong mùa dịch, những người làm nghề du lịch phải tạm nghỉ vì du lịch “đóng băng”. Tuy nhiên, nếu họ có kiến thức và linh hoạt có thể chuyển qua công việc sale, marketing… để tìm thu nhập. Rất nhiều người đã làm được như thế và thành công”, ThS. Hải cho biết.

Đặc biệt, ThS. Hải cho rằng sai lầm trong việc chọn nghề là chọn theo điểm số, số đông… khiến cho bản thân gặp rất nhiều khó khăn với công việc sau này. Thậm chí, họ không thể xoay chuyển được tình thế nếu chẳng may công việc không như ý. Do đó, việc chọn nghề phải có phương pháp. Bên cạnh năng lực, sở trường còn phải dựa vào điều kiện gia đình, nhu cầu xã hội. “Khi lựa chọn được nghề nghiệp, các em phải chú tâm học tập, vạch ra kế hoạch, lộ trình cũng như những vấn đề mình cần phải biết để áp dụng cho công việc sau này. Khi có kế hoạch, lộ trình phải có tính kỷ luật, tuân thủ theo nguyên tắc đã đặt ra”, ThS Hải khuyên.

Theo ThS. Hải, những học sinh chưa xác định được nghề nghiệp có thể tham khảo lựa chọn như sau: Những học sinh thích khám phá máy móc, con số; thích điều tra nghiên cứu; làm việc độc lập… có thể chọn lĩnh vực khoa học tự nhiên. Còn những học sinh thích tương tác với xã hội; thích tham gia hoạt động tập thể; thích nghệ thuật… có thể theo lĩnh vực khoa học xã hội. “Riêng những học sinh không biết nên chọn lĩnh vực nào có thể chọn hướng tự nhiên sau đó thay đổi sang xã hội nếu không phù hợp. Không có gì là quá muộn, chỉ cần chúng ta dám thử thách và bắt đầu lại là mọi thứ đạt được như ý muốn”, ThS. Hải nhấn mạnh.


H
c sinh Trưng THPT Nguyn Chí Thanh tương tác vi din gi trong chương trình

Chương trình k năng hc đưng “Chp cánh ưc mơ” ln 6 năm hc 2021-2022 din ra t tháng 1-2022. Chương trình đã đi qua nhiu trưng trên đa bàn TP.HCM, giúp các em hc sinh vưt qua nhng tr ngi trong hc tp cũng như trong cuc sng đ t tin bưc vào tương lai.

Kỹ năng đó chính là kỹ năng sống, đặc biệt là kỹ năng giao tiếp hằng ngày. Giao tiếp không phải là nói nhiều mà chính là chinh phục trái tim người khác. “Trước tiên phải học cách lắng nghe. Nghe người khác chia sẻ, tôn trọng thế giới quan của họ. Chẳng hạn, người làm trong việc sale, marketing, muốn bán hàng được phải tìm hiểu thị trường, thị hiếu khách hàng. Từ đó, chúng ta mới có thể chinh phục họ tìm hiểu về sản phẩm của mình. Nếu sản phẩm của chúng ta chất lượng, phù hợp với túi tiền của khách hàng thì chắc chắn họ sẽ sử dụng”, ThS. Hải phân tích. Cuối cùng là thái độ. Đó là thái độ cầu thị, không ngừng vươn lên và dám chấp nhận thất bại. Bởi đó chính là nền tảng của sự thành công.

Xã hội ngày càng phát triển, thị trường lao động cũng có nhiều thay đổi so với trước đây. Do đó, việc trang bị kiến thức, kỹ năng, thái độ giúp người lao động có thể cạnh tranh với những người xung quanh. “Một người có khoảng 50 năm để đi làm với thời gian 45 tuần/năm, 5 ngày làm việc/tuần. Chỉ có công việc và nghề nghiệp mới giúp chúng ta vững vàng đi tới thành công và làm giàu”, ThS. Hải cho hay.

Bài, ảnh: H Trinh