Thứ năm, 17/11/2022, 11h41

Người từng quấy rối tình dục hết cơ hội làm giáo viên ở Trung Quốc

Trung Quốc đưa ra quy định những cá nhân có tiền sử lạm dụng, quấy rối tình dục, buôn bán và bắt cóc trẻ em sẽ bị cấm dạy học vĩnh viễn.

Những giáo viên từng bị buộc tội tấn công tình dục sẽ bị cấm dạy vĩnh viễn. Ảnh: VCG.

Theo bộ hướng dẫn được Bộ Giáo dục Trung Quốc, Tòa án Nhân dân Tối cao và Viện Kiểm sát Tối cao Trung Quốc công bố hôm 11/11, những cá nhân từng bị kết tội lạm dụng, tấn công tình dục, buôn bán và bắt cóc trẻ em cùng những tội danh khác sẽ bị cấm dạy học suốt đời.

Bộ hướng dẫn mới được đưa ra 2 tháng sau khi cảnh sát Trung Quốc bắt giữ Du Yingzhe - trợ giảng tại Học viện Nghệ thuật Yingluzhantai. Người này bị một số học sinh tố cáo hành vi quấy rối tình dục. Những cáo buộc này khiến cơ quan chức năng vào cuộc kiểm tra hàng loạt trường nghệ thuật trong nước và sa thải những giáo viên không đủ tiêu chuẩn, theo Sixth Tone.

Bộ hướng dẫn yêu cầu các tòa án địa phương thông báo cho người sử dụng lao động của những giáo viên từng bị kết án các tội danh trên, đồng thời thông báo cho các bộ phận liên quan để tiến hành thu hồi giấy phép giảng dạy của giáo viên đó.

"Thực tế, những người đáng lẽ bị loại khỏi ngành giáo dục vĩnh viễn lại chỉ nhận được lệnh cấm có thời hạn. Hơn nữa, sự chậm trễ trong việc thông báo các bản án đã khiến một số giáo viên che giấu tội ác của mình và tiếp tục lên lớp dạy học", ý kiến của một quan chức được trích dẫn trong tài liệu.

Từ năm 2021, luật bảo vệ trẻ vị thành niên tại Trung Quốc đã có hiệu lực. Nhưng luật này chỉ nêu những nội dung như cấm người có tiền sử lạm dụng, quấy rối, bắt cóc và buôn bán trẻ em làm công việc liên quan lĩnh vực giáo dục. Hiện, bộ hướng dẫn mới nêu rằng luật này sẽ "mạnh tay" hơn trước.

Luật hình sự quốc gia cũng sẽ được bổ sung những chi tiết cụ thể. Trước đây, luật chỉ quy định những người "lợi dụng nghề nghiệp" sẽ bị phạt tù 3-5 năm nhưng lại không nêu rõ những hành vi nào được quy là phạm tội.

Theo Thái An/TNO