Thứ sáu, 31/12/2021, 17h07

Nguyễn Phương Thảo - Quán quân khối 12 Sơ đồ Tư duy Việt Nam 2021: Tôi làm được, các bạn cũng làm được!

Vòng chung kết cuộc thi Sơ đồ Tư duy Việt Nam 2021 diễn ra vào ngày 18/12 tại TP.HCM vừa qua đã lộ diện 12 gương mặt trở thành tân Kỷ lục gia Việt Nam tại 12 khối học. Trải qua hơn 5 tháng với những nỗ lực và quyết tâm của bản thân, Nguyễn Phương Thảo đã xuất sắc trở thành Quán quân khối 12.

Nguyễn Phương Thảo xuất sắc ghi tên mình vào ngôi vị Quán quân khối 12. 

Mindmap - chìa khóa trong học tập

Thảo có năng khiếu vẽ tranh từ nhỏ và hiện đang theo học một lớp hoạ, ngoài ra cô bạn cũng dành tình yêu đặc biệt cho môn Ngữ Văn cùng những cuốn truyện tranh. Chính năng khiếu hội họa và sở thích đọc truyện tranh của em đã khơi gợi sự sáng tạo trong việc vẽ hình và sử dụng màu sắc khi làm Mindmap. Đồng thời, việc học tốt môn Văn cũng giúp Thảo tư duy nhanh nhạy hơn trong việc lưu trữ, sắp xếp thông tin một cách hợp lý, khoa học. 

Cũng như những bạn học sinh cuối cấp khác, Thảo đang chăm chỉ ôn luyện cho kỳ thi Đại học quan trọng sắp tới. Đặc biệt, việc áp dụng phương pháp sơ đồ tư duy trong học tập đã giúp cô bạn ghi nhớ, ôn bài hiệu quả hơn so với cách ôn luyện truyền thống.

Mindmap đã giúp em rèn kĩ năng ghi nhớ sâu hơn, biết cách sử dụng từ khoá, hình ảnh và màu sắc để mã hoá thông tin, biến nội dung lớn thành vi mô để kiến thức được cô đọng ngắn gọn nhất. Phương pháp này cũng giúp em phát triển não bộ tốt hơn. Với việc ghi chép thông thường, não trái phát triển nhiều hơn nhưng khi kết hợp hình ảnh và màu sắc sẽ phát triển triệt để được cả hai bán cầu não”, Thảo chia sẻ. 

Những bài vẽ sơ đồ tư duy đầu tiên của Thảo có rất nhiều chữ, không cô đọng và không sáng tạo được hình ảnh. Sau khi kiên trì rèn luyện với sự quyết tâm cũng như được chỉ bảo bởi thầy cô, Thảo đã tiến bộ rất nhiều. Giờ đây em chỉ mất khoảng 15 - 20 phút để hoàn thành sơ đồ của mình. Với Thảo, “từ khoá, sáng tạo và độc đáo” là ba yếu tố quan trọng khi vẽ mindmap.

Mindmap của Thảo được thể hiện rất rõ ràng, khoa học đồng thời cũng mang yếu tố hội họa cao trong việc kết hợp màu sắc. 

Hơn một cuộc thi, “Sơ đồ Tư duy Việt Nam 2021” còn là một trải nghiệm tuyệt vời

Cuộc thi Sơ đồ Tư duy 2021 đã giúp Thảo tự tin hơn, giao tiếp tốt hơn và đặc biệt em đã trưởng thành hơn rất nhiều qua hành trình này. Với cô bạn lớp 12, đây không chỉ là một cuộc thi mà còn là một hành trình, một cuộc trải nghiệm với rất nhiều kỷ niệm đáng nhớ đồng thời cũng là bước đệm và niềm tự hào của thời học sinh trước khi em bước vào cuộc sống đại học. 

Cuộc thi mang lại cho em những kỉ niệm vô cùng tuyệt vời mà trước đó em không nghĩ rằng mình sẽ được trải nghiệm. Nhờ có Mindmap mà em có thể thỏa sức sáng tạo, thể hiện được hết mình thế mạnh của bản thân. Em chưa từng được tham gia một cuộc thi lớn như vậy. Mặc dù cảm thấy rất hồi hộp, lo lắng trước khi bước vào vòng chung kết nhưng sự tập trung đã giúp em hoàn thành một thử thách lớn của chính mình.”, Thảo tâm sự.

Cuộc thi đã giúp Thảo trưởng thành và trở thành một trải nghiệm tuyệt vời!

Tôi làm được, các bạn cũng làm được!

Với thành tích đạt được, Phương Thảo không chỉ mang lại niềm vui, sự tự hào cho gia đình, em còn mang về vinh quang cho mái trường THPT Mê Linh cũng như quê hương Thái Bình. Sinh ra và lớn lên ở một vùng quê làm nông, không có nhiều điều kiện như những học sinh thành phố, thế nhưng chính quê hương, cha mẹ và thầy cô (cô Bùi Thị Ánh – Giáo viên môn Vật lý, Cô Hoàng Thị Kim Ngân – Giáo viên môn Vật lý, Cô Nguyễn Thị Thúy – Giáo viên môn Sinh học) đã mang đến cho Thảo những hoài bão và khát khao, giúp cô gái nhỏ bé vượt lên tất cả.

Vì thế, Phương Thảo mong muốn truyền cảm hứng, động lực tới những bạn học sinh vùng nông thôn, vùng sâu vùng xa hãy tự tin vào bản thân, dám mơ ước và vượt qua mọi rào cản để đạt được mơ ước của mình. “Chúng ta đều là những ngôi sao sáng với tài năng và khát vọng của riêng mình. Hãy nỗ lực và cố gắng, thành công sẽ đợi bạn phía cuối con đường. Tôi làm được, các bạn cũng làm được!”.

Gia đình và quê hương chính là động lực giúp Phương Thảo tỏa sáng. 

Chia sẻ về dự định sắp tới, Thảo cho biết trước đây bản thân sẽ sắp xếp thời gian hợp lý để có thể tiếp tục phát triển khả năng và luyện vẽ sơ đồ tư duy, áp dụng vào nhiều lĩnh vực học tập, cuộc sống sau chương trình 5 Phút Thuộc Bài. Phương Thảo cũng lựa chọn Đại học Kiến Trúc Hà Nội là ngôi trường mong ước để phát huy khả năng vẽ và theo đuổi đam mê của mình. 

T.D.V