Thứ hai, 25/5/2020, 16h51

Nhạc viện TP.HCM xét tuyển thí sinh từ 11 tuổi trở lên

Với 310 chỉ tiêu cho 6 bậc học, Nhạc viện TP.HCM xét tuyển thí sinh yêu thích, đam mê và có năng khiếu âm nhạc ở độ tuổi từ 11 trở lên.
Sinh viên Nhạc viện TP.HCM trong giờ học /// MỸ QUYÊN
Sinh viên Nhạc viện TP.HCM trong giờ học. MỸ QUYÊN
Bậc trung cấp tuyển thí sinh nhỏ tuổi
Ông Hoàng Ngọc Long, Phó giám đốc phụ trách Nhạc viện TP.HCM, cho biết năm 2020, Nhạc viện TP.HCM xét tuyển 310 chỉ tiêu cho các chương trình học gồm: trung cấp hệ 4, 6, 7 và 9 năm, ĐH hệ 4 năm và ĐH văn bằng 2.
Cụ thể, ở bậc trung cấp hệ 4 năm có các ngành: nhạc cụ truyền thống (sáo trúc, gõ dân tộc, tranh, bầu, nguyệt, tỳ bà, guitar phím lõm, nhị, tam thập lục); âm nhạc học; sáng tác âm nhạc; chỉ huy âm nhạc; piano; kèn cổ điển (flute, oboe, clarinet, bassoon, trumpet, horn, trombone, tuba); gõ giao hưởng; accordion; mandolin; thanh nhạc; nhạc nhẹ: thanh nhạc nhạc nhẹ (pop, rock, jazz), organ điện tử, gõ nhạc nhẹ, guitar nhạc nhẹ, piano nhạc nhẹ, bass nhạc nhẹ (pop, rock, jazz). Thí sinh tốt nghiệp THCS trở lên có thể đăng ký dự thi.
Bậc trung cấp hệ 6 năm tuyển các chuyên nhạc nhạc cụ truyền thống gồm sáo trúc, gõ dân tộc, tranh, bầu, nguyệt, tỳ bà, guitar phím lõm, nhị, tam thập lục, dành cho thí sinh tuổi từ 12-14 (sinh năm 2008, 2006).
Bậc trung cấp hệ 7 năm tuyển các ngành và chuyên ngành: Đàn dây: viola, cello, double bass, harp; kèn (cổ điển): flute, oboe, clarinet, bassoon, horn, trumpet, trombone; gõ giao hưởng; accordion; guitar; mandolin; nhạc nhẹ: gõ nhạc nhẹ, organ điện tử, piano nhạc nhẹ, guitar nhạc nhẹ, dành cho thí sinh tuổi từ 11-14 (sinh năm 2009, 2006).
Bậc trung cấp hệ 9 năm tuyển các ngành piano, violin dành cho thí sinh từ 9-14 tuổi (sinh năm 2011, 2006)
Bậc ĐH không giới hạn độ tuổi
Theo đó, bậc ĐH học hệ 4 năm xét tuyển các ngành - chuyên ngành sau: nhạc cụ truyền thống: sáo trúc, tranh, bầu, nguyệt, tỳ bà, nhị, tam thập lục, guitar phím lõm; âm nhạc học; sáng tác âm nhạc; chỉ huy âm nhạc: chỉ huy hợp xướng, chỉ huy dàn nhạc; piano; đàn sây: violin, viola, cello, couble bass, harp; kèn (cổ điển): flute, oboe, clarinet, bassoon, horn, trumpet, trombone, tuba; gõ giao hưởng; accordion; guitar; thanh nhạc; nhạc nhẹ: thanh nhạc nhạc nhẹ (pop, rock, jazz), organ, piano jazz, guitar nhạc nhẹ, bass nhạc nhẹ (pop, rock, jazz). Ở bậc này không giới hạn độ tuổi thí sinh.
Đối với bậc ĐH hệ 2 năm (văn bằng 2), thí sinh cần có bằng ĐH âm nhạc hoặc sư phạm âm nhạc. Các ngành tuyển gồm: âm nhạc học, sáng tác âm nhạc, chỉ huy âm nhạc (chỉ huy hợp xướng, chỉ huy dàn nhạc).
Ở tất cả các ngành, thí sinh sẽ thi 2 môn năng khiếu gồm năng khiếu - kiến thức tổng hợp và năng khiếu chuyên ngành, nội dung cụ thể tùy vào từng ngành học.
Ông Hồ Ngọc Long lưu ý thí sinh nộp hồ sơ trực tiếp tại Nhạc viện hoặc gửi qua bưu điện chứ không nộp qua trường THCS, THPT đang theo học hay Sở GD-ĐT địa phương.
Thời gian nhận hồ sơ từ 25.5 đến hết 15.7. Thí sinh mang theo biên nhận nộp hồ sơ và phiếu số 2 hoặc giấy thông báo đến Nhạc viện TP.HCM để nhận phiếu dự thi vào ngày 21.8 (bậc trung cấp dài hạn và ĐH) và 22.8 (bậc trung cấp 4 năm). Thời gian thi dự kiến từ 25.8 đến 1.9.
Theo Mỹ Quyên/TNO