Thứ ba, 31/3/2020, 21h06

Nhân lực y tế: Sẵn sàng trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh

Thông tin từ Sở Y tế TP.HCM cho biết, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong - Trưởng ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Covid-19 của TP - về hình thành Trung tâm Điều phối nhân lực của Sở Y tế phục vụ tốt cho công tác ứng phó dịch bệnh, Sở Y tế đã triển khai nhiều hoạt động mang tính chủ động về nguồn nhân lực y tế, sẵn sàng đáp ứng những yêu cầu mới trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh.

Theo ông Tăng Chí Thượng - Phó Giám đốc Sở Y tế TP.HCM, trong thời gian qua, nhân viên y tế của TP đã nỗ lực hết mình và luôn có mặt trên nhiều hoạt động trong công tác ứng phó dịch bệnh. Đặc biệt, khối y tế dự phòng đã hoạt động hết công suất trong suốt thời gian qua, ở mọi góc độ từ khâu kiểm dịch y tế quốc tế ở Sân bay Tân Sơn Nhất cho đến các khu cách ly tập trung của quận, huyện, của TP; điều tra người tiếp xúc với người mắc bệnh; làm xét nghiệm lên đến hàng ngàn trường hợp… Đối với nhân viên y tế thuộc khối khám, chữa bệnh đã và đang sẵn sàng luân phiên đến công tác tại các BV dã chiến của TP chuyên tiếp nhận, chăm sóc người bệnh nhiễm Covid-19 cho dù biết luôn có nhiều nguy cơ rình rập đến chính sức khỏe của mình.

 Hiện nay diễn biến dịch bệnh đang bắt đầu bước vào giai đoạn mang tính quyết định, tuy nhiên đã có nhân viên y tế bị nhiễm bệnh; đã có BV, khoa phòng bị cách ly để hạn chế thấp nhất sự lây lan mầm bệnh ra môi trường bên ngoài. Hàng loạt giải pháp mới đã và đang được triển khai, trong đó có một giải pháp quan trọng ít nhiều đòi hỏi phải có nhận thức đúng, hành động đúng của chính các y, BS và sự quan tâm, chăm lo của cơ quan quản lý các cấp chính là cách ly các BS, điều dưỡng trực tiếp tham gia điều trị, chăm sóc người nhiễm Covid-19. Cách ly trong giai đoạn cao điểm của dịch bệnh Covid-19 không ngoài mục đích để các BS, điều dưỡng trực tiếp chăm sóc bệnh nhân nhiễm Covid-19 có điều kiện tốt nhất để phục hồi sức khỏe sau những giờ làm việc căng thẳng trong một môi trường luôn có nguy cơ tiềm ẩn đối với sức khỏe của chính mình; đồng thời hạn chế thấp nhất một nguy cơ tiềm ẩn khác, cho dù là ở mức thấp nhất, đó là lây lan mầm bệnh ra cộng đồng.

Sở Y tế đang khẩn trương triển khai các hoạt động để chăm lo sức khỏe và tinh thần tốt nhất cho các y, BS trong giai đoạn cao điểm ứng phó dịch bệnh như: Bổ sung số lượng BS, điều dưỡng luân phiên công tác tại các BV dã chiến của TP theo đúng kế hoạch điều trị ứng phó dịch bệnh mà Sở Y tế đã xây dựng khi có 50-100 ca dương tính; Triển khai các địa điểm phục vụ nghỉ ngơi và ăn uống giúp các BS, điều dưỡng phục hồi sức khỏe sau ca trực, dự kiến sẽ có 3 khách sạn chuyên phục vụ cho các y, BS tương ứng 3 BV chịu trách nhiệm điều trị hàng đầu hiện nay (BV Bệnh Nhiệt đới, BV dã chiến Củ Chi, BV điều trị Covid-19 Cần Giờ) (Hiện đã có các doanh nghiệp đăng ký hỗ trợ khách sạn dành riêng cho các y, BS tham gia công tác phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn TP - PV); Triển khai thực hiện các chế độ chính sách đặc thù cho nhân viên y tế tham gia công tác phòng, chống dịch Covid-19 theo Nghị quyết số 37/NQ-CP vừa được Thủ tướng Chính phủ ban hành; Duy trì hoạt động kết nối và hỗ trợ chuyên môn của các BS chuyên gia đầu ngành của các BV TP đối với các BS đang công tác tại BV dã chiến...

Nhã Nam