Thứ năm, 25/5/2023, 15h46

Nhật Bản trợ cấp tiền học cho trẻ để khuyến khích sinh đẻ

Ngoài trợ cấp tiền học, Chính phủ Nhật Bản dự kiến giảm chi phí tiêu dùng và tăng phí bảo hiểm xã hội để chống lại tỷ lệ sinh giảm ở mức kỷ lục.

Trẻ em Nhật Bản sẽ được hỗ trợ 71 USD/tháng cho đến năm 18 tuổi. Ảnh: Japan Times.

Japan Times đưa tin Nhật Bản đang xem xét mở rộng các chương trình trợ cấp trẻ em để hỗ trợ 10.000 yên (tương đương 71 USD) mỗi tháng cho trẻ đến năm 18 tuổi. Đây là một phần trong kế hoạch nhằm ngăn cản tình trạng tỷ lệ sinh giảm tại quốc gia này.

Ngoài ra, Chính phủ Nhật Bản cũng chuẩn bị tăng trợ cấp, cụ thể là 30.000 yen (tương đương 215 USD) cho trẻ là con thứ 3 của các gia đình. Khoản tiền này sẽ được cấp cho trẻ từ 3 tuổi đến khi học THCS.

Hiện tại, Nhật Bản trợ cấp 15.000 yen/tháng (tương đương 107 USD) cho các gia đình có con dưới 3 tuổi và thu nhập hàng năm thấp hơn mức nhất định do chính phủ đề ra.

Với những gia đình có con trên 3 tuổi và chưa đến tuổi đi học THCS, trẻ được trợ cấp 71 USD/tháng (đối với con đầu lòng và con thứ 2) và 107 USD/tháng (đối với con thứ 3 trở lên). Nếu trẻ đã lên bậc THCS, các em được hỗ trợ 71 USD để mua đồng phục.

Ngoài ra, chính phủ đặt mục tiêu tạo ra 3.000 tỷ yen hàng năm để thực hiện các biện pháp chống tỷ lệ sinh giảm. Trong số đó, hơn 1.000 tỷ yen dự kiến được chi cho việc trợ cấp cho trẻ em. Cũng vào đầu tuần này, Thủ tướng Nhật Bản đã loại bỏ việc tăng thuế để tăng cường hỗ trợ chăm sóc trẻ em.

Tại Nhật Bản, dân số đang già đi nhanh chóng và tỷ lệ sinh giảm ở mức kỷ lục. Năm 2022, số trẻ sơ sinh được sinh ra ít hơn 800.000, thấp ở mức kỷ lục kể từ khi nước này có dữ liệu so sánh vào năm 1899. Tình trạng này xảy ra do nhiều yếu tố như nhiều người chọn kết hôn muộn hoặc không sinh con.

Theo Thái An/Zingnews