Thứ ba, 22/9/2020, 20h37

Nhiều hoạt động hỗ trợ HSSV đầu năm học mới

Trung tâm Hỗ trợ học sinh sinh viên (HSSV) TP.HCM vừa triển khai nhiều hoạt động hỗ trợ HSSV năm học 2020-2021, trong đó nổi bật là các chương trình vinh danh thủ khoa, trang bị kỹ năng mềm, tuyên truyền nâng cao kiến thức pháp luật, sức khỏe, hướng nghiệp…


Hot đng tuyên truyn văn hóa giao thông cho HS THPT trên đa bàn TP.HCM. Ảnh: M.Tâm

Theo ông Lê Nguyễn Nam - Phó Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ HSSV TP.HCM, năm nay trung tâm tập trung giới thiệu việc làm, chỗ thực tập cho SV. Trong đó, việc làm bán thời gian được tính theo giờ, trung bình từ 18 ngàn đồng đến 25 ngàn đồng/giờ; việc làm toàn thời gian, mức lương trung bình từ 7 triệu đồng đến 9 triệu đồng/tháng. Đối với thực tập sinh, mức lương hỗ trợ tùy thuộc vào mức độ tham gia công việc của SV tại doanh nghiệp. Bên cạnh đó, trung tâm hỗ trợ SV tìm nhà trọ đầu năm học. Dự kiến tổ chức 50 chuyến tham quan thực tế cho 1.500 HSSV tìm hiểu, trải nghiệm quy trình, dây chuyền sản xuất, kỹ thuật công nghệ hiện đại đang được vận hành tại các nhà máy, xí nghiệp, doanh nghiệp.

Các chương trình tuyên truyền pháp luật, giáo dục sức khỏe, hướng nghiệp tại các trường THPT năm nay cũng phong phú. Cụ thể, chương trình “Hành trình văn hóa giao thông” phối hợp với Ban An toàn giao thông TP.HCM, Đội Tuyên truyền Phòng CSGT Đường bộ, Đường sắt (Công an TP.HCM) sẽ trang bị các kiến thức về Luật Giao thông đường bộ, quy tắc ứng xử khi tham gia giao thông, xử lý các tình huống khẩn cấp, tuyên truyền về văn hóa giao thông. Trong chương trình, các tình huống sai phạm khi tham gia giao thông sẽ được tái hiện qua những vở kịch, sân khấu hóa, từ đó, HS giải quyết tình huống và tiếp cận Luật Giao thông đường bộ. Hoạt động thực hành lái xe an toàn ngay tại trường giúp HS làm quen và tiếp cận với phương tiện giao thông, cách thức tham gia giao thông an toàn. Dự kiến từ tháng 9 đến hết tháng 12-2020, chương trình sẽ thực hiện 30 chuyên đề tại 30 trường THPT trên địa bàn thành phố.

Chương trình “Tư vấn pháp luật” phối hợp với Trường ĐH Luật TP.HCM dự kiến tổ chức 20 chuyên đề tại các trường THPT trên địa bàn thành phố; Chương trình “Bác sĩ học đường” phối hợp Đoàn Thanh niên Sở Y tế TP và các bệnh viện, phòng khám lớn trên địa bàn dự kiến tổ chức tại 20 trường THPT. Chương trình gồm 20 chuyên đề tuyên truyền, tư vấn chăm sóc sức khỏe, phòng tránh các bệnh lý học đường thường gặp, tâm sinh lý tuổi mới lớn, biện pháp phòng chống dịch Covid-19 và sốt xuất huyết. Chương trình đầu tiên sẽ bắt đầu thực hiện từ ngày 5-10; Chuyên đề “Ứng xử văn hóa mạng xã hội” được tổ chức vào giờ chào cờ đầu tuần tại 20 trường THPT, nội dung chuyên đề xoay quanh cách tiếp nhận và xử lý thông tin trên mạng xã hội, xây dựng hình tượng cá nhân, quản lý thông tin cá nhân trên mạng xã hội.

Đồng thời, ngày hội “HS thành phố Bác” và Liên hoan câu lạc bộ - đội nhóm HS THPT dự kiến tổ chức vào tháng 12-2020; sân chơi “Thầy trò cùng leo núi” dự kiến trong tháng 10 và 11-2020 sẽ là hoạt động thiết thực chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam (20-11), dành cho các giáo viên trẻ từ 35 tuổi trở xuống và các em HS phổ thông.

Trọng tâm các hoạt động dành cho tân SV bao gồm: Chương trình “Hành trang tân SV” trang bị nhiều kỹ năng như tư duy tích cực, phản biện, giải quyết vấn đề - ra quyết định, giao tiếp - ứng xử, thuyết trình, làm việc nhóm hiệu quả, quản lý thời gian, làm chủ cảm xúc… ; ngày hội “Phỏng vấn - Tuyển dụng lần 20” giúp SV có cơ hội được tuyển dụng vào các doanh nghiệp thông qua những hoạt động hướng dẫn tìm việc online, hướng dẫn làm hồ sơ và trả lời phỏng vấn bằng tiếng Anh, tìm hiểu những thách thức của thời cuộc đối với nguồn lao động trẻ...

Đặc biệt, chương trình “Vinh danh thủ khoa” sẽ nêu gương, tuyên dương các thủ khoa đầu vào và đầu ra các trường ĐH, CĐ, học viện trên địa bàn thành phố; dự kiến diễn ra vào tháng 11-2020.

Trung tâm cũng đang dành trao 200 suất học bổng với tổng trị giá khoảng 1 tỷ đồng cho HSSV có hoàn cảnh khó khăn, nguy cơ bỏ học cao, thành tích học tập xuất sắc.

Mê Tâm