Thứ ba, 1/12/2020, 19h56

Nhiều hoạt động ý nghĩa ở Ngày hội khuyến đọc


Các em hc sinh tham gia trò chơi t sách trong Ngày hi khuyến đc

Nhằm xây dựng và phát triển văn hóa đọc trong nhà trường, mới đây Tổ ngữ văn Trường THCS-THPT Hoa Sen (TP.HCM) phối hợp với các bộ phận chuyên môn của trường tổ chức Ngày hội khuyến đọc lần 1 năm học 2020-2021 với nhiều hoạt động đa dạng, nhằm đưa học sinh tiếp cận với sách như điểm sách, trưng bày sách, trưng bày tranh về sách và văn hóa đọc… Đặc biệt, học sinh còn được giao lưu với NGƯT Nguyễn Ngọc Ký, lắng nghe những chia sẻ của thầy về sách, về nghị lực vượt lên nghịch cảnh. “Để học sinh không sa đà vào mạng xã hội, phụ huynh nên hướng các em đến với sách. Theo đó, phụ huynh nên tạo cho các em khoảng trời riêng nhưng có định hướng để các em ít nhất mỗi tuần đọc được một cuốn sách hoặc mỗi ngày đọc được vài dòng trong sách. Có rất nhiều loại sách nhưng hãy hướng các em đọc những sách về kỹ năng sống để bồi dưỡng thêm tri thức và kỹ năng trong cuộc sống”, NGƯT Nguyễn Ngọc Ký chia sẻ. Theo thầy Nguyễn Phục Hưng (nhóm trưởng bộ môn ngữ văn của trường), ngày hội trước hết là tạo môi trường để học sinh đến với sách thông qua các gian hàng sách. Trong ngày hội, nhiều trò chơi dân gian như đi cà kheo, ô ăn quan, nhảy sạp cũng mang đến cho học sinh những trải nghiệm bổ ích sau giờ học căng thẳng, giúp các em hiểu hơn về văn hóa dân gian. “Từ ngày hội này, nhiều hoạt động về sách cũng sẽ được nhà trường tổ chức để từng bước xây dựng, phát triển, tạo thói quen đọc sách trong học sinh”, thầy Hưng cho biết.

Tin, ảnh: Q.Long