Thứ sáu, 9/2/2018, 12h46

Những điều đặc biệt về Trường Trung cấp Tây Sài Gòn

V xã Tân Thông Hi, huyn C Chi hi Trưng Trung cp Tây Sài Gòn bt c ngưi dân nào cũng biết vì đây là đa ch quen thuc đ ngưi dân đến khám, cha bnh và ly thuc min phí. Thc tế nhng ngưi thy thuc tham gia khám cha bnh vào th 2 và th 6 hàng tun trưng ngoài đi ngũ y bác sĩ còn có các hc viên là nhng thy thuc đông y đang theo hc ngành Y sĩ y hc c truyn ca trưng. Và ngôi trưng này còn nhiu điu đc bit nht cc mà không phi ai cũng biết.

Lãnh đo Nhà trưng trao giy khen “Tm gương hc tp sut đi” cho hc viên ln tui

Ngôi trưng đc bit

Thật sự vậy khi hơn 50% trong số gần 1.500 học viên của trường có độ tuổi từ 50 trở lên. Trong đó có hơn 300 học sinh trên 60 tuổi, người lớn tuổi nhất đã 80 tuổi. Đó là “cụ” học sinh Trương Cự (80 tuổi), đang theo học lớp 17YS0403 ngành Y sĩ y học cổ truyền đến từ huyện Đức Linh, Bình Thuận. Có những học sinh như bác Nghiêm Trần Tiến (75 tuổi) hàng tuần vẫn chạy xe máy gần 120km từ Phú Riềng (Bình Phước) xuống Củ Chi để học; bác Nguyễn Thanh Tràng, Việt kiều Mỹ (73 tuổi), gần 2 năm nay chạy xe máy từ Tây Ninh xuống học và chưa vắng một buổi nào. Đặc biệt, có 4 tiến sĩ, 19 thạc sĩ, 15 bác sĩ và hơn 800 học viên hành nghề Đông y trên khắp cả nước cũng đang theo học ngành Y sĩ y học cổ truyền tại trường. Càng đặc biệt hơn học sinh của trường còn có những đại gia đình đi học như gia đình Đào Ngọc Tuấn có 15 người gồm anh em, vợ chồng và các cháu cùng học. Hay 4 cha con học chung lớp như gia đình ông Phạm Văn Tiếp, 3 mẹ con của chị Nguyễn Thị Son đến từ tỉnh Tây Ninh, 3 chị em của chị Trương Thị Ngọc Hà đến từ An Giang và 17 cặp vợ chồng khác.

Những con số đặc biệt trên cho chúng ta thấy về tinh thần hiếu học, học tập suốt đời, đó cũng chính là đức tính quý báu của người Việt chúng ta. Và tất nhiên, bên cạnh tinh thần hiếu học là cả một sự đam mê nghề nghiệp, trách nhiệm của từng học sinh đối với nghề truyền thống của gia đình, nghề y học cổ truyền. 

Theo ThS. Nguyễn Khắc Thương, Hiệu trưởng Nhà trường: “Bản thân tôi khá bất ngờ trước những học viên của mình. Khi quyết định mở ngành học này với mong muốn gìn giữ và phát huy “cái nghề” truyền thống của dân tộc. Và thật mừng khi ngành này ra đời đã thu hút và đáp ứng được nhu cầu của xã hội”.

Hc nhiu biết nhiu

Chia sẻ về quyết định đi học của mình, cụ Trương Cự phấn khởi: “Khi tôi quyết định đi học cũng nhiều trăn trở và trở ngại lắm. Từ vợ con cho đến các cháu đều khuyên ông già rồi, ông cũng biết bốc thuốc, chữa bệnh rồi còn đi học chi nữa cho tốn tiền, mất thời gian”. Trải qua một học kỳ, cụ học sinh năm nhất ngành Y học cổ truyền của trường vui vẻ nói: “Tôi hạnh phúc khi được đi học lắm chú ơi. Nó giúp tôi sống lại thời học trò cách đây 65 năm. Ai nói học để làm gì nhưng sau khi đi học mới thấy những kiến thức về ngành nghề của tôi đang làm vẫn còn hạn hẹp và cần phải bổ sung lắm”.

Đông y là nghề gia truyền ba đời của gia đình ông Phạm Văn Tiếp (Tây Ninh). Tuy nhiên, ông Tiếp làm chỉ theo kinh nghiệm, chưa có bằng cấp, chưa đủ điều kiện pháp lý để hành nghề. Chính vì vậy, ông cùng 3 người con đã hạ quyết tâm vượt cả 100km vào những ngày cuối tuần đi học để mở mang kiến thức và nâng cao tay nghề trong khám chữa bệnh cho bà con.

Tiến sĩ cũng đi hc trung cp

Ai cũng nghĩ đã là tiến sĩ rồi thì không cần phải đi học nữa nhưng đối với tiến sĩ hóa học Nguyễn Huỳnh Bạch Sơn Long (Trưởng khoa Hóa - Trường ĐH Lạc Hồng) việc học là suốt đời. “Tôi mê y học cổ truyền từ lâu mà chưa có dịp học. Học chương trình này ít nhất là mình có kiến thức về y học để bảo vệ sức khỏe cho bản thân, gia đình. Hơn một năm theo học, tôi tích lũy thêm nhiều kiến thức cho việc nghiên cứu, giảng dạy ngành công nghệ thực phẩm. Đặc biệt, kiến thức về dược liệu, thảo dược... giúp ông khá nhiều trong biên soạn giáo trình giảng dạy môn thực phẩm chức năng” - tiến sĩ Long chia sẻ.

Không chỉ có học, cứ mỗi cuối tuần, bếp ăn từ thiện của Nhà trường lại trở nên nhộn nhịp với hai buổi cơm miễn phí cho hàng trăm thầy và trò của trường. Những bữa cơm này không chỉ giúp cho thầy và trò từ khắp mọi miền đất nước thêm gắn bó, là dịp để họ chia sẻ, trao đổi kiến thức lẫn chuyên môn từ trường học đến thực tế. Và hơn ai hết, chính họ sẽ giúp lan tỏa tinh thần học tập suốt đời, những tấm gương minh chứng việc học không giới hạn bởi tuổi tác.

Trn Thanh