Thứ ba, 26/5/2020, 10h34

Nước đầu tiên ở Châu Âu tuyên bố sạch bóng COVID-19

Thủ tướng Montenegro tuyên bố đất nước không còn COVID-19 - động thái quan trọng với ngành du lịch quốc gia vùng biển Adriatic sau 69 ngày kể từ khi ghi nhận ca COVID-19 đầu tiên và sau 20 ngày không có ca nhiễm mới nào.
Thủ tướng Montenegro.
Thủ tướng Dusko Markovic bắt đầu cuộc họp báo hôm 25.5 sau cuộc họp với cơ quan phụ trách ứng phó dịch bệnh bằng cách cởi khẩu trang, theo SCMP.
Ông tuyên bố trong cuộc họp báo rằng: "Cuộc chiến với virus nguy hại đã thắng lợi và giờ đây Montenegro trở thành quốc gia không còn virus Corona đầu tiên ở Châu Âu". 
Nước cộng hòa Balkan có 620.000 công dân, phụ thuộc vào nguồn thu từ du lịch dọc bờ biển Adriatic.
Hồi đầu tháng 3, Montenegro đóng biên giới, sân bay và cảng biển, đóng cửa trường học và cấm các cuộc tụ họp công cộng cũng như các hoạt động ngoài trời để ngăn chặn sự lây lan của virus. 
Những hạn chế để ngăn chặn đại dịch toàn cầu đã dần được nới lỏng kể từ ngày 30.3. 
Thủ tướng Markovic cũng thông tin thêm rằng, Montenegro sẽ mở cửa biên giới cho du khách từ các quốc gia có không quá 25 ca mắc COVID-19 trên 100.000 người dân, trong đó có  Croatia, Albania, Slovenia, Đức và Hy Lạp.
Trước đó, để kiềm chế lây lan COVID-19, Montenegro cũng công khai danh sách với tên và địa chỉ của những người tự cách ly đồng thời phong tỏa toàn bộ đô thị trong nhiều tuần.
Cho tới nay, Montenegro ghi nhận 324 ca mắc COVID-19 và 9 người chết vì đại dịch toàn cầu, SCMP thông tin sáng 26.5. 
THANH HÀ (theo laodong)