Thứ sáu, 20/8/2021, 08h45

Ông Nguyễn Văn Hiếu giữ chức Giám đốc Sở GD-ĐT TP.HCM

Sáng 20-8, tại UBND TP.HCM, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM đã trao quyết định bổ nhiệm chức vụ Giám đốc Sở GD-ĐT TP.HCM cho ông Nguyễn Văn Hiếu.


Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Dương Anh Đức trao quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Hiếu giữ chức Giám đốc Sở GD-ĐT TP.HCM

Trước đó, ngày 18-8, Chủ tịch UBND TP.HCM đã có quyết định bổ nhiệm chức vụ Giám đốc Sở GD-ĐT TP.HCM. Theo đó, bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Hiếu - Phó giám đốc phụ trách Sở GD-ĐT giữ chức vụ Giám đốc Sở GD-ĐT TP.HCM. Thời gian giữ chức vụ là 5 năm. Ông Nguyễn Văn Hiếu được hưởng hệ số phụ cấp theo chức vụ lãnh đạo là 1,0 kể từ ngày được bổ nhiệm. Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Ông Nguyễn Văn Hiếu sinh năm 1966, quê quán xã Phước Hiệp, huyện Củ Chi, TP.HCM. Ông Hiếu tốt nghiệp đại học sư phạm chuyên ngành toán, là cử nhân chính trị, cao cấp lý luận chính trị, thạc sĩ quản lý giáo dục, hiện ông đang là Bí thư Đảng uỷ, Phó Giám đốc Sở GD-ĐT TP.HCM. Mới đây, ông cũng đã trúng cử Đại biểu HĐND TP.HCM khoá X, nhiệm kỳ 2021-2026.

Ông Nguyễn Văn Hiếu công tác trong ngành giáo dục và đào tạo TP.HCM từ tháng 9 năm 1989. Trước khi đảm nhiệm vai trò Bí thư Đảng uỷ, Phó Giám đốc Sở GD-ĐT TP.HCM, ông Hiếu đã có thời gian dài công tác tại cơ sở, với nhiều vị trí khác nhau, như giáo viên; trợ lý thanh niên; Phó Hiệu trưởng Trường THPT Quang Trung; Hiệu trưởng Trường THPT Trung Lập; Phó Chánh Văn phòng Sở GD-ĐT TP.HCM; Phó Trưởng phòng, Trưởng phòng Trung học, Sở GD-ĐT TP.HCM; Trưởng phòng Tổ chức Cán bộ, Sở GD-ĐT TP.HCM. Từ tháng 4- 2014, ông Hiếu được bổ nhiệm làm Phó Giám đốc Sở GD-ĐT TP. Trong Đại hội Đại biểu Đảng bộ Sở GD-ĐT TP lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020-2025, ông Hiếu được bầu giữ chức Bí thư Đảng uỷ, Sở GD-ĐT TP nhiệm kỳ 2020-2025.

Với quá trình dài rèn luyện, phấn đấu và trưởng thành, ở mọi vị trí phụ trách từ giáo viên cho đến cán bộ quản lý, lãnh đạo, ông Hiếu đều hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ mà tổ chức giao phó, có nhiều đóng góp cho ngành GD-ĐT TP.HCM. Sở GD-ĐT TP.HCM và toàn ngành giáo dục đào tạo TP đánh giá ông Nguyễn Văn Hiếu là người lãnh đạo giản dị, gần gũi, thân thiện, mộc mạc, có lối sống gương mẫu, chuẩn mực, khiêm tốn, có lý tưởng chính trị vững vàng. Trong công việc, ông Hiếu là người lãnh đạo có tâm, có tầm, có tinh thần dân chủ, khách quan, sâu sát trong chỉ đạo, điều hành, luôn kịp thời nắm bắt và giải quyết thấu đáo những khó khăn của cơ sở, hết lòng và tận tuỵ với cơ sở.

Trong nhiệm kỳ, với vai trò là Bí thư Đảng uỷ, Phó Giám đốc Sở GD-ĐT TP, ông Nguyễn Văn Hiếu có nhiệm vụ giúp Giám đốc Sở GD-ĐT TP đảm nhiệm, điều hành và thực hiện nhiều lĩnh vực quan trọng trong ngành: Công tác giáo dục Tiểu học; Công tác giáo dục Trung học; Công tác giáo dục trẻ khuyết tật; Các cơ sở có yếu tố nước ngoài, các trung tâm du học; Công tác quốc phòng- an ninh; Công tác ứng dụng CNTT, xây dựng trường học thông minh; Công tác đối ngoại- quan hệ quốc tế; Công tác giáo dục thể chất, các hoạt động thể dục- thể thao trong nhà trường, tham gia các liên đoàn, hiệp hội thể thao, võ thuật. Các đơn vị ông Hiếu được giao phụ trách, bao gồm: Quận 3, Quận 4, Quận 6, Quận 10, Quận Bình Thạnh, huyện Củ Chi và Phòng Giáo dục Tiểu học, Phòng Giáo dục Trung học, Trung tâm Thông tin và Chương trình giáo dục, Sở GD-ĐT TP.

Các đơn vị mà ông Hiếu quản lý, phụ trách đều hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, có nhiều sáng kiến trong công việc, tập thể các đơn vị đoàn kết, vững mạnh. Đội ngũ cán bộ, quản lý, giáo viên, nhân viên và học sinh có tinh thần chủ động đổi mới, mạnh dạn ứng dụng CNTT trong dạy và học, tích cực trong học tập và xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh, thân thiện. Nhiều đơn vị nhiều năm liền nhận Cờ thi đua của Bộ GD-ĐT, của UBND TP, nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ…

Yến Hoa