Thứ bảy, 17/10/2020, 23h17

Ông Nguyễn Văn Nên đắc cử chức danh Bí thư Thành ủy TP.HCM


Ông Nguyễn Văn Nên - tân Bí thư Thành ủy TP.HCM khóa XI (nhiệm kỳ 2020-2025)

Tối 17/10, Ban chấp hành Đảng bộ TP. HCM khóa XI nhiệm kỳ 2020-2025 đã tiến hành hội nghị lần thứ nhất để bầu Bí thư, Phó Bí thư, Ban thường vụ Ủy ban kiểm tra Thành ủy. Kết quả, ông Nguyễn Văn Nên đắc cử chức danh Bí thư Thành ủy với số phiếu tuyệt đối 62/62  đạt tỷ lệ 100%.

Và 4 Phó Bí thư gồm: Ông Trần Lưu Quang - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy; Bà Nguyễn Thị Lệ - Phó Bí thư, Chủ tịch HĐND TP; Ông Nguyễn Thành Phong - Phó Bí thư, Chủ tịch UBND TP; Ông Nguyễn Hồ Hải - Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy TP.

Hội nghị cũng bầu ông Dương Ngọc Hải làm Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy cùng 14 người vào Ủy ban kiểm tra Thành ủy khóa mới.

Và bầu 16 đồng chí vào Ban Thường vụ Thành ủy TP nhiệm kỳ 2020-2025, gồm: 1/ Lê Hòa Bình - Giám đốc Sở Xây dựng; 2/ Tô Thị Bích Châu - Chủ tịch Uỷ ban MTTQ VN TP; 3/ Dương Ngọc Hải - Ủy viên Ban kiểm tra Thành ủy khóa X; 4/Nguyễn Hồ Hải - Trưởng Ban tổ chức Thành ủy; 5/ Nguyễn Hữu Hiệp - Trưởng Ban Dân vận Thành ủy; 6/ Nguyễn Văn Hiếu - Bí thư Quận ủy Quận 5; 7/ Phan Nguyễn Như Khuê - Trưởng Ban tuyên giáo Thành ủy; 8/ Nguyễn Thị Lệ - Chủ tịch HĐND TP; 9/ Lê Thanh Liêm - Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP; 10/ Lê Hồng Nam - Giám đốc Công an TP; 11/ Nguyễn Văn Nam -  Tư lệnh Bộ Tư lệnh TP; 12/ Nguyễn Văn Nên – Bí thư Thành ủy; 13/ Nguyễn Thành Phong - Chủ tịch UBND TP; 14/ Trần Lưu Quang - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy; 15/ Phan Thị Thắng - Phó Chủ tịch HĐND TP; 16/ Trần Kim Yến - Bí thư Quận ủy Quận 1.

Sáng mai (ngày 18-10) BCH Đảng bộ TP sẽ ra mắt Đại hội và báo cáo lại đại hội kết quả của Hội nghị lần thứ nhất BCH Đảng bộ. Đại hội sẽ ra mắt đoàn đại biểu dự Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và nghe bài phát biểu bế mạc của nguyên Bí thư Thành ủy TP Nguyễn Thiện Nhân.

Trước đó, Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.HCM lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025 đã chính thức công bố danh sách Ban Chấp hành Đảng bộ TP khóa XI, gồm 61 người.

Trong số 24 người lần đầu được giới thiệu tham gia Ban Chấp hành có 14 người trúng cử; 13 ứng cử viên nữ đều trúng cử. Trong số 48 ứng viên tái cử nhiệm kỳ mới có 47 trường hợp đắc cử.

Ông Nguyễn Văn Nên quê Tây Ninh, cử nhân Luật, từng làm Chủ tịch UBND rồi Bí thư Tỉnh uỷ Tây Ninh. Tháng 7/2011, ông Nên là Ủy viên Trung ương Đảng, Phó ban Thường trực Ban chỉ đạo Tây Nguyên. Sau đó, ông được bổ nhiệm chức Phó ban Tuyên giáo Trung ương. Tháng 11/2013, ông Nguyễn Văn Nên được phê chuẩn giữ chức Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ. Đến tháng 1/2016, ông được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII. Sau đó, ông được bầu vào Ban Bí thư Trung ương Đảng và được phân công giữ chức Chánh văn phòng Trung ương Đảng.

Hôm 11/10, Bộ Chính trị chỉ định ông Nguyễn Văn Nên tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giới thiệu để Ban chấp hành Đảng bộ TP HCM khoá XI bầu làm Bí thư Thành ủy TP HCM.

T.Anh - N.Trinh