Thứ ba, 1/6/2021, 11h12

Ông Phan Văn Mãi giữ chức Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM

Sáng 1-6, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Võ Văn Thưởng đã chủ trì công bố Quyết định của Bộ Chính trị về phân công ông Phan Văn Mãi - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bến Tre giữ chức Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM nhiệm kỳ 2020-2025.


Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Võ Văn Thưởng (bìa phải) trao Quyết định của Bộ Chính trị về phân công ông Phan Văn Mãi (bìa trái) giữ chức Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM nhiệm kỳ 2020-2025

Quyết định nêu rõ ông Phan Văn Mãi được điều động, phân công, chỉ định tham gia Ban chấp hành, Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM và giữ chức Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM nhiệm kỳ 2020-2025

Ông Phan Văn Mãi sinh năm 1973 tại Bến Tre. Trình độ: Thạc sĩ Quản lý kinh tế, cử nhân Anh văn.

Từ năm 1995-1997, ông là chuyên viên Phòng ngoại vụ, Văn phòng UBND tỉnh Bến Tre, Bí thư Tỉnh đoàn Bến Tre, đại biểu HĐND tỉnh Bến Tre, tham gia Ban chấp hành Đảng bộ Bến Tre.

Ông tiếp tục trải qua nhiều vị trí công tác khác nhau tại tỉnh Bến Tre. Và từ năm 2008 đến 2015, ông lần lượt giữ cương vị Bí thư, Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. Sau đó ông trở lại giữ cương vị Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre cho đến nay. Ông là Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, XIII.

Trước đó, ngày 4-5, Bộ Chính trị đã có quyết định phân công, chỉ định ông Trần Lưu Quang - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

N.Trinh