Thứ hai, 14/9/2020, 09h35

Oracle vượt qua Microsoft để thâu tóm TikTok tại Mỹ

Hãng Oracle Corp đã được chọn thắng thầu mua dịch vụ TikTok tại Mỹ, sau khi Microsoft cho hay đã bị công ty mẹ ByteDance cung cấp dịch vụ này từ chối, theo báo Wall Street Journal hôm 14.9.

ByteDance đã chốt thương vụ Tik Tok với Oracle? /// Reuters

ByteDance đã chốt thương vụ Tik Tok với Oracle?. REUTERS

ByteDance sẽ chính thức công bố Oracle là “đối tác công nghệ đáng tin cậy” tại Mỹ của TikTok, theo tờ Wall Street Journal dẫn nguồn thạo tin.
Tuy nhiên, thỏa thuận sắp tới giữa Oracle và TikTok không phải là sự bán đứt, báo Mỹ bổ sung.
Ngay trước đó, Microsoft lên tiếng cho hay đã thất bại trong việc mua lại quyền kinh doanh TikTok trên đất Mỹ.
“ByteDance đã báo với chúng tôi rằng họ sẽ không chuyển nhượng quyền kinh doanh TikTok tại Mỹ cho Microsoft”, theo thông cáo của tập đoàn công nghệ đặt trụ sở tại Redmond, bang Washington.
ByteDance đã tiến hành đàm phán với Oracle và Microsoft sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump hồi tháng trước nại lý do an ninh quốc gia để đe dọa sẽ đóng cửa Tik Tok tại nước này nếu nó không được chuyển nhượng cho các công ty công nghệ của Mỹ.
Tuy nhiên, hồi tuần trước Reuters dẫn nguồn thạo tin cho rằng chính quyền Bắc Kinh thà đóng cửa chứ không muốn bị ép buộc bán Tik Tok cho Mỹ.
Chưa rõ liệu Tổng thống Trump sẽ chấp nhận thương vụ trên hay không.
Theo Phi Yến/TNO