Thứ bảy, 25/6/2022, 10h13

Pep mua Phillips: Chiến lược cũ, tham vọng mới

Với Kalvin Phillips, Pep Guardiola đã có thêm 1 lựa chọn để xoay tua lực lượng ở vị trí tiền vệ trung tâm. Đây là vị trí rất quan trọng trong hệ thống của Man City.

Man City đã đạt thỏa thuận chiêu mộ Kalvin Phillips với mức giá 45 triệu bảng
Không mất nhiều thời gian, Man City đã đạt thỏa thuận chiêu mộ tiền vệ Kalvin Phillips (Leeds Utd) với mức giá 45 triệu bảng. Mức chi này tương đương với số tiền mà City sẽ thu về khi bán Gabriel Jesus cho Arsenal. Pep phải thanh lọc hàng công sau khi có thêm Haaland và Alvarez. Ông đã lập tức đầu tư cho tuyến giữa với thương vụ khiến nhiều người bất ngờ.
Sở dĩ nói vậy bởi Phillips sở hữu những phẩm chất rất đặc thù của một tiền vệ trung tâm ở Premier League. Trong 2 mùa giải vừa qua, tiền vệ này đã gây ấn tượng với lối chơi giàu sức mạnh, tạo nên chất riêng của Leeds Utd. Anh đã cùng Declan Rice đưa ĐT Anh tới trận chung kết EURO 2020.
Nói một cách ví von, Phillips trông giống một "công nhân" hơn 1 "nghệ sĩ", trong khi Pep vốn thích những tiền vệ có khả năng cầm bóng, điều bóng, thậm chí tổ chức lối chơi. Câu hỏi đặt ra là tại sao Pep lại chiêu mộ Kalvin Phillips thay vì các tiền vệ khác mà ông đã từng ngắm như Gavi hay Frenkie De Jong…
Vấn đề ở đây là chiến lược rất rõ ràng của Pep qua nhiều mùa giải. Với khát khao chinh phục mọi danh hiệu ở Etihad, ông luôn muốn sở hữu ít nhất 2 ngôi sao cho mỗi vị trí. Trong hè này, Fernandinho đã rời Man City nên Pep cần 1 người thay thế. Phillips được xem là lựa chọn tốt nhất, đặc biệt khi tiền vệ này đã khẳng định được giá trị ở Premier League qua 2 mùa giải.

Rodri cần người dự phòng sau khi Fernandinho ra đi
Nói tới thành công của Pep ở Man City, phải kể tới hàng công biến hóa. Tuy nhiên, trong hệ thống đó, vai trò của tiền vệ trung tâm rất quan trọng. Điều đó thể hiện rõ ở Rodri, mẫu tiền vệ mà Pep rất ưng ý. Mùa trước, Rodri không chỉ làn tiền vệ đánh chặn mà còn là cầu thủ có số đường chuyền chính xác nhiều nhất Premier League bên phần sân đối phương.
Vai trò của Rodri thể hiện rõ ở tỉ lệ thắng của Man City. Trong 43 trận Rodri ra sân, Man City đạt tỉ lệ thắng 77%. Ngược lại, tỉ lệ này chỉ là 43%.
Đây là vị trí rất quan trọng trong hệ thống của Pep nên Man City cần có nhiều hơn 1 lựa chọn. Mùa trước, dù đã ở tuổi 36-37, Fernandinho vẫn phải ra sân thi đấu 33 trận trên mọi đấu trường. Mùa này, Fernandinho đã ra đi nên Pep phải chiêu mộ Philipps để dự phòng cho Rodri.
Rodri thi đấu ấn tượng nhưng chưa hoàn hảo vì có tỉ lệ để mất bóng khá cao. Thống kê chỉ ra rằng ở 6 trận đấu mà tiền vệ này để mất bóng từ 15 lần trở lên, Man City chỉ duy nhất 1 lần ca khúc khải hoàn (thắng 1, hòa 2, thua 3).

Phillips là 1 trong những tiền vệ trung tâm hay nhất Premier League hiện nay
Ở Premier League mùa trước, Phillips hơn hẳn Rodri ở các chỉ số về tắc bóng, truy cản và giành lại bóng. Tất nhiên, Leeds Utd phòng ngự nhiều hơn Man City nhưng có thể khẳng định Phillips sở hữu nhiều phẩm chất mà Pep cần ở vị trí tiền vệ trung tâm.
Thậm chí, Phillips còn hơn hẳn Rodri về thể lực và khả năng đeo bám. Anh được coi là mẫu tiền vệ sinh ra cho bóng đá Anh, có khả năng tương thích với mọi đội bóng.
Sở hữu Kalvin Phillips, Pep có thêm 1 lựa chọn tốt để xoay vòng nhân sự ở vị trí tiền vệ trung tâm. Đây là chiến lược cũ nhưng lại thể hiện tham vọng mới của nhà cầm quân người Tây Ban Nha.
Thành Nam (theo bongdaso)