Thứ ba, 18/2/2020, 21h21

Phát thanh măng non về dịch Covid-19

Thy Đng Văn Sơn (bên trái, hàng ngi) cùng các hc sinh trong liên đi nhà trưng

“Covid-19 - cách phòng chống, cách đeo khẩu trang và rửa tay hiệu quả” là chủ đề của chương trình phát thanh măng non đặc biệt vừa được Liên đội Trường THCS Ngô Chí Quốc (Q.Thủ Đức, TP.HCM) thực hiện. Theo đó, chương trình đề cập đến 3 vấn đề chính là: Nhận định về virus corona (Covid-19) - những cách phòng chống, cách đeo khẩu trang đúng cách và 6 bước rửa tay hiệu quả, được phát sóng trực tiếp trên trang Facebook của liên đội, thu hút hàng chục ngàn lượt tương tác từ phía phụ huynh, học sinh. Thầy Đặng Văn Sơn (Tổng phụ trách Đội nhà trường) cho biết chương trình phát thanh măng non trực tiếp trên Facebook là mô hình mới được nhà trường triển khai từ tháng 11-2019. Trước đó, mô hình này chỉ thực hiện ở chế độ phát loa vào giờ ra chơi. “Những chương trình phát thanh phát sóng vào giờ ra chơi dù chất lượng âm thanh tốt và chủ đề thực hiện theo tuần không trùng lặp nhưng do phát thanh vào giờ ra chơi nên không thật sự thu hút sự chú ý của học sinh. Trong khi đó, học sinh và phụ huynh hiện nay sử dụng Facebook rất nhiều. Từ thực tế này, liên đội đã xây dựng những video phát thanh trực tiếp trên Facebook để tương tác hiệu quả hơn với học sinh cũng như tiếp cận thực chất đến phụ huynh”, thầy Sơn chia sẻ. Theo định kỳ, vào thứ tư hàng tuần, các video phát thanh sẽ được lên sóng nhưng do trường học đóng cửa chống dịch, vì vậy chương trình phát thanh đặc biệt về dịch Covid-19 đã được liên đội thực hiện. “Chương trình không chỉ tương tác với học sinh, phụ huynh mà còn nâng cao nhận thức của mọi người về dịch bệnh trong thời gian này”, thầy Sơn bày tỏ. Sắp tới, trên trang Facebook liên đội sẽ tiếp tục đăng tải những video hướng dẫn về rửa tay, sử dụng khẩu trang, quay những video bài giảng hỗ trợ ôn tập trực tuyến cho học sinh trong thời gian nghỉ ở nhà. “Đây cũng là cách hướng học sinh sử dụng mạng xã hội một cách hiệu quả, biết chọn lọc những thông tin bổ ích từ mạng xã hội để học tập, nâng cao hiểu biết”, thầy Sơn nhấn mạnh.

Tin, ảnh: Quang Long