Thứ tư, 14/4/2021, 17h59

Phong trào thi đua yêu nước ngày càng thiết thực

Ngày 14-4, UBND TP.HCM đã tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào thi đua yêu nước, công tác khen thưởng năm 2020 và phát động phong trào thi đua năm 2021.


Sở GD-ĐT TP.HCM vinh dự nhận Bằng khen của UBND TP.HCM

Đến dự có các đồng chí: Nguyễn Văn Nên - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM; Đặng Thị Ngọc Thịnh - nguyên Phó Chủ tịch nước; Phạm Huy Giang - Trưởng Ban Thi đua khen thưởng Trung ương; Nguyễn Thành Phong - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP; Nguyễn Thị Lệ - Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP; và đại biểu đại diện các sở ngành trên địa bàn TP.

Theo UBND TP, năm 2020, mặc dù phong trào thi đua yêu nước, công tác thi đua khen thưởng diễn ra trong bối cảnh  dịch Covid-19, nhưng với sự chủ động, tinh thần trách nhiệm của cấp ủy Đảng và người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn TP trong việc triển khai các phong trào thi đua vẫn đảm bảo và đạt được nhiều kết quả.

Công tác quán triệt, tuyên truyền Chỉ thị số 34 năm 2014 của Bộ Chính trị và Chỉ thị số 25 năm 2014 của Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM về “Đổi mới công tác thi đua, khen thưởng” được xem là trọng tâm, luôn gắn với chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Các phong trào thi đua đã có nhiều chuyển biến về vai trò, nhận thức của cấp ủy Đảng và người đứng đầu các cơ quan, đơn vị và địa phương trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo; tiếp tục thu hút vào cuộc của cả hệ thống chính trị, các lực lượng, tầng lớp nhân dân tích cực tham gia hưởng ứng. Trong đó, phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ phát động được xem là trọng tâm, mang lại hiệu quả cao đối với mỗi phong trào.  Phong trào thi đua “Cả nước xây dựng nông thôn mới” đã có 4/5 huyện đạt chuẩn nông thôn mới, có 54/56 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Phong trào “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển” có trên 40.000 doanh nghiệp thành lập mới với số vốn hơn 1,3 triệu tỷ đồng.

Phong trào thi đua “Cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau”, qua đó tỷ lệ hộ nghèo và hộ cận nghèo giảm đi đáng kể, hiện nay, hộ nghèo, chiếm 0,13% và hộ cận nghèo chiếm 0,62% so với tổng số hộ dân TP. Đối với phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở”, từ đó đã từng bước hình thành phong cách ứng xử, lề lối làm việc của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong thực thi nhiệm vụ, công vụ; đáp ứng yêu cầu xây dựng chính quyền các cấp, các cơ quan hành chính Nhà nước phục vụ Nhân dân, phục vụ xã hội.

Cùng với đó, phong trào 200 ngày do UBND TP tổ chức phát động chào mừng Đại hội Đảng bộ các quận, huyện và đại hội đại biểu Đảng bộ TP.HCM lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025 tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng được triển khai song song với thi đua thực hiện “nhiệm vụ kép” vừa chống dịch Covid-19 vừa ổn định, phát triển kinh tế - xã hội đã góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế - xã hội TP năm 2020. Có hàng ngàn công trình, dự án, mô hình, dịch vụ sáng tạo đã được các cấp, các ngành từ TP đến cơ sở đăng ký, trong đó có 893 công trình, dự án hoàn thành, có 317 xã, phường xanh, sạch đẹp…

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên, đánh giá những năm qua, công tác thi đua khen thưởng và phong trào thi đua của TP không ngừng đổi mới và ngày càng phát triển, lan tỏa trên nhiều lĩnh vực, trong các tầng lớp Nhân dân, lực lượng vũ trang. Phong trào thi đua của TP ngày càng thiết thực, đi vào đời sống thực tiễn nhiều hơn với những mô hình sinh động, hiệu quả.

Đối với công tác thi đua khen thưởng và các phong trào thi đua của TP năm 2021, Bí thư Nguyễn Văn Nên yêu cầu phải bám thật sát nhiệm vụ chính trị của TP và khơi dậy được lòng yêu nước, ý chí vươn lên của mọi người dân, mỗi cán bộ, công chức, người lao động, cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang. Đổi mới việc tổ chức phong trào thi đua, hướng đến tiêu chí thiết thực, hiệu quả, thấm nhuần trong toàn xã hội và cả hệ thống chính trị với tinh thần mỗi tập thể, cá nhân quyết tâm làm đúng và tốt công việc của mình, nỗ lực tiến bộ từng ngày.

Trước hết phong trào thi đua xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh; học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là nội dung quan trọng thường xuyên. Phong trào thi đua năm 2021 trên hết là tập trung thực hiện Chủ đề năm của TP: “Năm xây dựng chính quyền đô thị và cải thiện môi trường đầu tư”; thi đua thực hiện cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, người dân hiến đất, làm đường, thực hiện Chỉ thị số 19 - CT/TU; Chỉ thị số 23 - CT/TU của Ban Thường vụ Thành ủy.

Ông cũng yêu cầu tiếp tục thúc đẩy các phong trào thi đua sáng tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, tận dụng và phát triển cuộc cách mạng 4.0, hội nhập quốc tế.  “Trước sự phát triển của khoa học công nghệ, phong trào thi đua cần chú trọng đến không gian mạng với thông tin được truyền đi tốc độ nhanh, rộng. Khi có tấm gương tốt, hành động tử tế được đưa lên không gian mạng sẽ có hàng loạt lượt chia sẻ theo hướng tích cực. Công tác thi đua cũng phải thực hiện theo hướng này”, Bí thư Nguyễn Văn Nên gợi ý.

Tại hội nghị, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thành Phong đã phát động đợt thi đua cao điểm thực hiện công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, lập thành tích chào mừng kỷ niệm 110 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (5-6-1911/ 5-6-2021) và Kỷ niệm 45 năm ngày Thành phố Sài Gòn - Gia Định mang tên TP.HCM (2-7-1976/ 2-7-2021), với 12 nội dung trọng điểm.

Dịp này, có 2 đơn vị được đón nhận danh hiệu Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới; 2 đơn vị đón nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang Nhân dân; 3 cá nhân đón nhận danh hiệu Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới; 1 cá nhân đón nhận Huân chương Độc lập; 5 tập thể đón nhận Cờ thi đua của Chính phủ; 6 tập thể được nhận Cờ thi đua của UBND TP; 120 đơn vị được nhận Bằng khen của UBND TP.HCM.

Nguyễn Trinh