Thứ năm, 22/7/2021, 15h28

Phun khử khuẩn toàn TPHCM, bắt đầu từ 23/7

Kể từ 23/7, mỗi ngày một đội sẽ khử khuẩn 2 quận huyện. Việc phun khử khuẩn này do Bộ Tư lệnh TPHCM phối hợp với lực lượng hoá học của Quân khu 7, Bộ Quốc phòng thực hiện.

Thông tin từ Bộ Tư lệnh TPHCM cho biết, sẽ phối hợp với lực lượng hoá học của Quân khu 7, Bộ Quốc phòng mở đợt cao điểm chiến dịch phun khử khuẩn phòng, chống COVID-19.

Lực lượng phối hợp trên được thành lập 2 đội, mỗi đội gồm 8 xe phòng hoá chuyên nghiệp để phun khử khuẩn diện rộng trên toàn TPHCM.

Kể từ 23/7, mỗi ngày một đội sẽ khử khuẩn 2 quận, huyện. Như vậy với 2 đội, mỗi ngày sẽ hoàn tất khử khuẩn được 4 quận huyện.

Riêng các khu vực cách ly, phong tỏa, khu vực bệnh viện dã chiến điều trị COVID-19, các địa bàn có nguy cơ từ cao đến rất cao sẽ được lực lượng tổ chức làm liên tục, phun khử khuẩn khép kín.

Các quận, huyện và TP Thủ Đức; phường, xã, thị trấn tổ chức phun khử khuẩn trong các khu dân cư, khu nhà trọ… trên địa bàn.

Hình ảnh minh họa chiến lược phòng, chống COVID-19 của quân đội, trong ảnh, lực lượng Phòng hóa Quân đoàn 4 phun khử khuẩn tại TP.Dĩ An, tỉnh Bình Dương.
Lực lượng Phòng hóa Quân đoàn 4 phun khử khuẩn tại TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương (ảnh minh họa)

Trong sáng nay 22/7, Thiếu tướng Đặng Văn Hùng - Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân khu 7 - đã chủ trì buổi họp giao nhiệm vụ cho các cơ quan thuộc tổ nội dung tham gia thực hành diễn tập tác chiến phòng thủ cấp Quân khu năm 2021.

Theo yêu cầu của Thiếu tướng Đặng Văn Hùng, từ nay cho đến ngày thực hành diễn tập, các cơ quan, đơn vị, địa phương phải nhanh chóng hoàn thành các nội dung, chuẩn bị lực lượng, phương tiện, trang thiết bị kỹ thuật sẵn sàng, đồng thời, phải đảm bảo phòng, chống dịch COVID-19 thật tốt.

Theo Quốc Ngọc/PNO