Thứ sáu, 27/5/2022, 20h29

Q.Tân Bình tuyên dương 119 học sinh giỏi cấp thành phố năm học 2021-2022

Với tỷ lệ 13,3% giải nhất trong cuộc thi học sinh giỏi lớp 9 cấp thành phố, Q.Tân Bình là đơn vị dẫn đầu thành phố về số lượng học sinh đạt giải nhất.   


Phó Giám đốc Sở GD-ĐT TP.HCM Nguyễn Bảo Quốc trao tặng giấy khen cho học sinh đạt giải học sinh giỏi cấp thành phố

Phòng GD-ĐT Q.Tân Bình vừa tổ chức Hội nghị tuyên dương, khen thưởng học sinh giỏi năm học 2021-2022. 119 học sinh giỏi cấp thành phố đã được tuyên dương dịp này.

Năm học 2021-2022, ngành giáo dục và đào tạo quận đã luôn nỗ lực không ngừng trong thực hiện nhiệm vụ, chủ động, sáng tạo trong công tác bồi dưỡng học sinh giỏi nhằm nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo nguồn nhân lực, bồi dưỡng nhân tài cho Q.Tân Bình nói riêng và thành phố nói chung.

Dù công tác dạy và học trong suốt năm học phải chịu nhiều ảnh hưởng do dịch COVID-19, riêng học kỳ 1 phải học trực tuyến, song với sự nỗ lực vượt khó của cả thầy và trò toàn ngành giáo dục quận, không quản khó khăn, từng bước khắc phục thử thách, từng bước đổi mới, đột phá đã mang lại những kết quả đáng khích lệ trong công tác dạy học và công tác bồi dưỡng học sinh giỏi. Năm học 2021-2022 đội tuyển học sinh giỏi Q.Tân Bình đã xuất sắc giành được thứ hạng cao trong các kỳ thi học sinh giỏi cấp thành phố.

Cụ thể, cuộc thi học sinh giỏi giải toán trên máy tính cầm tay cấp thành phố đạt 8 giải (5 giải nhì, 3 giải ba); cuộc thi nghiên cứu khoa học kỹ thuật dành cho học sinh trung học cấp thành phố có 8 sản phẩm đạt giải (1 giải nhì, 7 giải ba), trong đó có: 12 học sinh (1 học sinh đạt giải nhì, 11 học sinh đạt giải ba).

Đặc biệt, cuộc thi học sinh giỏi lớp 9 cấp thành phố toàn quận có 104 học sinh đạt giải (21 giải nhất, 37 giải nhì, 46 giải ba), dẫn đầu thành phố về số lượng học sinh đạt giải nhất (tỷ lệ giải nhất của thành phố là 23%, riêng Tân Bình đạt tỷ lệ 13,3% giải nhất).


Phó Chủ tịch UBND Q.Tân Bình Lê Thị Thu Sương trao tặng giấy khen cho giáo viên có thành tích trong đào tạo học sinh giỏi

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND Q.Tân Bình Lê Thị Thu Sương ghi nhận, biểu dương đánh giá cao những thành tích xuất sắc của các em học sinh, tập thể cán bộ quản lý, đội ngũ giáo viên ngành giáo dục và đào tạo quận đã đạt được trong năm học 2021- 2022 - một năm học “chưa từng có trong tiền lệ”.

Đồng thời, bà bày tỏ mong muốn đội ngũ cán bộ quản lý, thầy cô giáo các nhà trường tiếp tục phát huy truyền thống những thành tích đã đạt được, tiếp tục giữ vững nhiệt huyết, niềm đam mê, sự sáng tạo, đổi mới trong công tác bồi dưỡng học sinh giỏi để thực hiện tốt nhiệm vụ quan trọng “Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, phát triển con người” mà Đại hội XIII của Đảng đã đề ra, góp phần đưa ngành giáo dục và đào tạo quận nhà nói riêng, TP.HCM nói chung ngày một phát triển hơn, đáp ứng các yêu cầu của đổi mới và hội nhập quốc tế.

Dịp này, UBND Q.Tân Bình tặng giấy khen cho 12 đơn vị trường học có thành tích xuất sắc trong công tác bồi dưỡng học sinh giỏi cấp thành phố năm học 2021-2022; 21 giáo viên có thành tích xuất sắc trong công tác bồi dưỡng học sinh giỏi năm học 2021 - 2022; 119 học sinh đạt giải học sinh giỏi cấp thành phố năm học 2021 - 2022.

Yến Hoa