Thứ sáu, 18/11/2022, 09h59

Quá trình hình thành và phát triển Trường THCS Tùng Thiện Vương

Trường THCS Tùng Thiện Vương được thành lập vào những năm đầu thế kỷ XX, tiền thân là Trường Xóm Củi. Lúc đầu, trường chỉ có 3 phòng học, tọa lạc trên vùng đất trũng trồng chuối, hầu như không có người ở. Sau đó, trường được bổ sung thêm 3 phòng học mái ngói và là ngôi trường cổ nhất quận 8.


L khai ging năm hc 2022-2023

Sau năm 1975, trường gồm 56 phòng học và 100 lớp học cho cả cấp 1 và cấp 2.

Đến năm 1993, trường cũ được dỡ bỏ và xây dựng mới với 54 phòng học kiên cố được trang bị đầy đủ về cơ sở vật chất phục vụ cho việc giảng dạy, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục của quận tạo nên nền tảng đào tạo nhiều thế hệ học sinh thành đạt.

Ngày 26-9-1996, theo Quyết định số 3610/QĐ của UBND quận 8, Trường Phổ thông cơ sở Xóm Củi được tách thành 2 trường: Trường THCS Tùng Thiện Vương và Trường TH Tuy Lý Vương. Từ đó trường được mang tên danh nhân Tùng Thiện Vương (Nguyễn Phúc Miên Thẩm) nổi tiếng một thời.


Trưng đón đoàn KĐCLGD năm 2020


Trưng THCS Tùng Thin Vương đưc hình thành

Trường THCS Tùng Thiện Vương có truyền thống tốt đẹp trong việc dạy và học, luôn đẩy mạnh việc phát triển năng lực và kỹ năng của học sinh. Trường có tỷ lệ đậu tốt nghiệp cao, có học sinh giỏi cấp quận và thành phố, có thầy cô đạt giáo viên giỏi cấp quận và thành phố.

Trường nhiều năm liền đạt danh hiệu: Tập thể lao động xuất sắc; Công đoàn vững mạnh xuất sắc; tham gia tốt các phong trào thể dục thể thao do ngành tổ chức. Năm 2020, nhà trường một lần nữa được Sở GD-ĐT TP.HCM công nhận trường đạt Kiểm định chất lượng giáo dục cấp độ 1.


L khánh thành Trưng Ph thông cơ s Xóm Ci


Trưng Xóm Ci sau năm 1975
 

Trải qua nhiều chặng đường với nhiều ý nghĩa. Hiện nay, tập thể cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh Trường THCS Tùng Thiện Vương luôn nêu cao tinh thần đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau, kế thừa và phát huy truyền thống; quyết tâm phấn đấu dạy tốt - học tốt đưa trường đạt được những thành tích mới cao hơn.

PV