Thứ năm, 30/12/2021, 10h55

Quán quân Sơ đồ Tư duy quốc gia 2021 Trần Khánh Hà và cơ hội đại diện Việt Nam cho các giải đấu quốc tế

Cuộc thi V.Mindmap - Sơ đồ Tư duy Việt Nam 2021 không chỉ mang đến cho Khánh Hà nhiều cơ hội, trải nghiệm được thỏa sức với đam mê vẽ mà còn đưa cô bé học sinh lớp 6 tỏa sáng trở thành quán quân tại sân chơi trí tuệ học đường quốc gia.

Trần Khánh Hà (học sinh lớp 6, Trường THCS Mạc Đĩnh Chi, An Giang) là thí sinh đạt huy chương Vàng tại giải đấu Vietnam Mind Map Championship 2021, được Tổ chức Kỷ lục Việt Nam trao bằng xác lập kỷ lục, đồng thời trở thành một trong 36 thành viên chính thức góp mặt trong đội tuyển Mindmap quốc gia.

Thầy Nguyễn Phùng Phong, HLV trưởng Đội tuyển Siêu trí nhớ Việt Nam là người thầy tuyệt vời đã truyền cảm hứng cho Khánh Hà trong việc học tập bằng phương pháp sơ đồ tư duy.

Hành trình khó khăn này sẽ không thể hoàn thành nếu thiếu đi sự quyết tâm, nỗ lực hơn mỗi ngày cùng những dấu ấn đặc biệt qua từng bài thi của Khánh Hà. Từ các vòng loại của chương trình 5 phút thuộc bài đến những vòng thi đấu cuối cùng, Hà luôn miệt mài, cố gắng để trau dồi kĩ năng tư duy sáng tạo, giao tiếp thuyết trình của bản thân để thể hiện những bản vẽ sơ đồ tư duy hoàn thiện và xuất sắc nhất.

“Thầy Nguyễn Phùng Phong là người thầy, cũng là thần tượng đã truyền cho em nhiều động lực, và cảm hứng để tự tin, chủ động học hỏi, áp dụng những phương pháp thú vị vào việc ôn tập, ghi nhớ bài học. Trước kia, em phải mất hơn 1 tiếng mới có thể học thuộc những nội dung ghi trong vở, nhưng học trước lại quên sau. Tuy nhiên, khi tóm tắt lại bằng sơ đồ tư duy đã giúp em hiểu được 70-80% kiến thức, sau đó chỉ mất từ 3-5 phút để thuộc bài”, Khánh Hà chia sẻ.

Không chỉ giúp hệ thống lại kiến thức trên lớp, phương pháp sơ đồ tư duy còn giúp bài học trở nên sinh động, thú vị hơn.

Trong suốt quá trình tham gia cuộc thi V.Mindmap 2021, Hà đã trưởng thành hơn, từ một cô bé rụt rè, nhút nhát đã có thể tự tin giao tiếp, thuyết trình bằng tiếng Anh, nhạy bén, linh hoạt trước những câu hỏi ứng xử. Những nét vẽ của em cũng sáng tạo, trau chuốt hơn chứ không còn vụng về như lúc đầu. Giờ đây, Hà không mất quá nhiều thời gian để sắp xếp, lên ý tưởng trong đầu cho nội dung bài sơ đồ tư duy của mình.

Không chỉ là cô bé xinh xắn, tự tin, luôn truyền cảm hứng học hỏi cho nhiều bạn trẻ khác, Khánh Hà còn đạt những thành tích học tập đáng ngưỡng mộ với nhiều năm liền là học sinh giỏi, nhận danh hiệu học sinh toàn diện của trường. Trước đó, Hà cũng tham gia cuộc thi vẽ tranh cấp thành phố và bài vẽ của em vinh dự được làm tranh triển lãm. Đặc biệt, trong giải đấu Sơ đồ Tư duy quốc gia tổ chức tại TP.HCM vừa qua, Khánh Hà xứng đáng khi trở thành nhà đào tạo xuất sắc, được xướng tên với giải thưởng Quán quân khối lớp 6 tại đêm chung kết.

Sau cuộc thi, Khánh Hà muốn lan tỏa và truyền cảm hứng cho nhiều bạn trẻ biết đến phương pháp sơ đồ tư duy.

Cuộc thi Sơ đồ Tư duy Việt Nam 2021 không chỉ tạo ra một sân chơi trí tuệ đầy cảm hứng, bổ ích cho mọi lứa tuổi mà còn nhằm mục đích phát triển khả năng tư duy, sáng tạo, rèn luyện khả năng học nhanh nhớ lâu, học nhẹ nhàng nhớ dễ dàng cho thế hệ trẻ Việt ngay trên ghế nhà trường. Đây cũng là cơ sở để tuyển chọn các tuyển thủ có đầy đủ năng lực, bản lĩnh, phẩm chất và tư duy đại diện Việt Nam tham gia các đấu trường quốc tế, mang vinh quang về cho đất nước.

Chia sẻ về những mục tiêu tiếp theo, Khánh Hà cho biết bản thân đang tiếp tục học tập, rèn luyện để chuẩn bị cho những giải đấu sắp tới, đồng thời muốn lan tỏa rộng rãi phương pháp học tập thông minh và thú vị này đến nhiều bạn trẻ trên khắp cả nước. Hiện tại, Ban tổ chức cuộc thi V.Mindmap đã mời được Giáo sư Marek Kasperski - Trưởng ban trọng tài toàn cầu cuộc thi Sơ đồ Tư duy Thế giới làm cố vấn chuyên môn cho đội tuyển Việt Nam nhằm bồi dưỡng những tài năng trẻ như quán quân Trần Khánh Hà.

T.D.V