Thứ tư, 29/12/2021, 10h19

Quán quân Sơ đồ Tư duy VN 2021 Trần Ngọc Bảo Quyên: Không phải người giỏi nhất nhưng luôn nỗ lực làm tốt nhất

Chung kết cuộc thi Sơ đồ Tư duy Việt Nam 2021 đã khép lại với ngôi vị Quán quân khối lớp 7 thuộc về thí sinh Trần Ngọc Bảo Quyên. Là đại diện của học sinh khối 7 toàn quốc tham gia đội tuyển V.Mindmap Việt Nam, cô bạn sẽ tất bật chuẩn bị cho những giải đấu khu vực và quốc tế diễn ra sắp tới.

Tham gia chương trình 5 Phút Thuộc Bài (Học nhẹ nhàng – Nhớ dễ dàng ở vòng loại V.Mindmap) với mục tiêu ban đầu chỉ để giao lưu và học hỏi các kỹ năng sáng tạo sơ đồ tư duy, giao tiếp, thuyết trình, Trần Ngọc Bảo Quyên (học sinh lớp 7, Trường THCS Nguyễn Thái Bình, TP. Cà Mau) vô cùng bất ngờ, xúc động khi bản thân có thể đi một chặng đường xa trong suốt cuộc thi.

Với giải quán quân tại cuộc thi Sơ đồ Tư duy VN 2021, Trần Ngọc Bảo Quyên đã được Tổ chức Kỷ lục Việt Nam xác lập kỷ lục.

Vui và tự hào khi trở thành Quán quân khối 7 giải đấu Vietnam Mind Map Championship 2021 nhưng Bảo Quyên khiêm tốn chia sẻ rằng cô bạn chỉ nỗ lực cố gắng để hoàn thành bài thi được tốt nhất và xung quanh mình có rất nhiều bạn cũng rất xuất sắc. “Em không đặt mục tiêu trở thành người giỏi nhất mà chỉ cố gắng làm tốt nhất có thể”, nữ sinh tâm sự.

Mỗi tuần, Bảo Quyên đều dành thời gian chăm chỉ tập vẽ Mindmap, rèn khả năng tư duy sáng tạo và kỹ năng giao tiếp, thuyết trình bằng tiếng Anh qua các khóa học trên “5 phút thuộc bài” và bài giảng của thầy Nguyễn Phùng Phong. Lúc đầu, em thường mất 2-3 tiếng để hoàn thành một bản vẽ sơ đồ tư duy về những chủ đề trong chương trình học của mình. Quyên luôn chủ động tương tác, trao đổi với các thầy cô để hiểu sâu nhớ lâu nội dung bài học. Bên cạnh đó, cô bạn cũng có sở thích đọc sách để học hỏi, trau dồi thêm kiến thức cho bản thân.

Với phương pháp sơ đồ tư duy, Bảo Quyên có thể tự sáng tạo bài học theo phong cách của riêng mình, một cách độc đáo và thú vị.

Theo phụ huynh của em Bảo Quyên, là người đồng hành cùng con qua từng chặng thi, hiểu rõ được ý nghĩa và lợi ích mà phương pháp sơ đồ tư duy mang lại, anh Trần Minh Đoàn nhận thấy Quyên đã trưởng thành, chững chạc hơn, biết nhìn nhận, tư duy bài học một cách sáng tạo chứ không chỉ học thuộc một cách thụ động nữa. Giờ đây, Quyên nhạy bén, linh hoạt trả lời trôi chảy câu hỏi của thầy cô, tự tin thuyết trình trước nhiều người, ống kính. Em có thể liên kết nhiều từ khóa với một hình ảnh sáng tạo, từ đó tìm ý tưởng cho bài thi của mình.

Sân chơi 5 Phút Thuộc Bài trở thành nơi thỏa mãn đam mê vẽ tranh của Bảo Quyên, giúp cô bạn tự học, tự sáng tạo, khám phá, biến những trang sách thành sơ đồ tư duy sinh động, thú vị và đầy màu sắc. “Việc luyện vẽ Mindmap hình thành cho em thói quen tư duy bằng cả hai bán cầu não, sử dụng hình ảnh để mã hóa, ghi nhớ thông tin một cách hiệu quả, dễ dàng hơn”.

Khoảnh khắc đứng trên bục vinh quang trở thành Quán quân khối lớp 7 cuộc thi Sơ đồ Tư duy VN 2021 của Bảo Quyên.

Trong thời gian tham gia vòng chung kết Sơ đồ Tư duy Việt Nam 2021, Bảo Quyên chia sẻ rằng, em cũng gặp khá nhiều khó khăn trong việc sắp xếp, cân bằng thời gian giữa học tập ở trường và luyện vẽ Mindmap. Nhưng nhờ sự giúp đỡ, động viên và tạo điều kiện từ phía thầy cô, gia đình, bạn bè cùng Ban tổ chức cuộc thi, Quyên đã nỗ lực, cố gắng để hoàn thành phần thi của mình một cách tự tin, thoải mái nhất. Không chỉ có cơ hội được học tập, trải nghiệm, gặp gỡ những người bạn mới, Quyên còn trang bị cho mình một phương pháp học tập tuyệt vời cùng hành trang để tiến xa hơn và tỏa sáng ở những cuộc thi trí tuệ học đường sắp tới.

Trần Ngọc Bảo Quyên là thành viên của đội tuyển Việt Nam đại diện tham gia những đấu trường trí tuệ sắp tới.

Cuộc thi Sơ đồ Tư duy VN 2021 đã truyền cảm hứng cho thế hệ trẻ Việt Nam được làm quen, học tập với phương pháp tư duy sáng tạo, học nhẹ nhàng nhớ dễ dàng, từ đó tìm ra những đại diện xuất sắc cho đội tuyển Việt Nam sẽ tranh tài ở những giải đấu trong khu vực và quốc tế. Kỷ lục gia Siêu trí nhớ Thế giới, HLV trưởng Đội tuyển Siêu trí nhớ Việt Nam Nguyễn Phùng Phong cho biết thêm, hiện phía Ban tổ chức cuộc thi V.Mindmap đã mời được Giáo sư Marek Kasperski - Trưởng ban trọng tài toàn cầu cuộc thi Sơ đồ Tư duy Thế giới làm cố vấn chuyên môn cho đội tuyển Việt Nam để những tài năng của V.Mindmap - Sơ đồ Tư duy VN 2021 - như quán quân Trần Ngọc Bảo Quyên, có thêm điều kiện tiếp tục tỏa sáng trên các đấu trường Mindmap quốc tế trong một ngày không xa.

T.D.V