Thứ bảy, 25/9/2021, 09h53

Quảng Bình: Phủ sóng 4G ở vùng cao hỗ trợ học sinh

Ngày 24-9, ông Hồ An Phong, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình, cho biết, địa phương đang làm việc với các nhà mạng trên địa bàn để triển khai việc phủ sóng 4G ở vùng sâu, vùng xa giúp học sinh thuận tiện học online.
Hai chị em Hồ Thị Son và Hồ Thị Thanh Huyền phải lên núi dựng lán “hứng sóng” học online
Hai chị em Hồ Thị Son và Hồ Thị Thanh Huyền phải lên núi dựng lán “hứng sóng” học online
Theo ông Phong, trước mắt tỉnh phối hợp với Tập đoàn Viettel chi nhánh Quảng Bình khảo sát vị trí, địa điểm phù hợp, tiến hành lắp trạm phát sóng, đảm bảo sóng 4G tại xã miền núi Lâm Thủy (huyện Lệ Thủy).
Ngoài ra, tỉnh Quảng Bình làm việc với các nhà mạng nhằm kéo sóng lên vùng sâu, vùng xa các huyện miền núi, vùng biên giới giúp học sinh có sóng 4G học online.
Ngoài việc lắp đặt các trạm phát sóng, tỉnh Quảng Bình cũng chỉ đạo Sở GD-ĐT ưu tiên tặng điện thoại thông minh cho học sinh ở vùng sâu, vùng xa trong Chương trình “Sóng và máy tính cho em”.
Trước đó, trên mạng xã hội xuất hiện thông tin hai chị em Hồ Thị Son (lớp 12) và Hồ Thị Thanh Huyền (lớp 11, trú bản Bạch Đàn, xã Lâm Thủy, huyện Lệ Thủy) vượt núi tìm sóng 4G để học online. Son và Huyền đang theo học tại Trường Phổ thông Dân tộc nội trú tỉnh Quảng Bình. Cả hai chị em phải học trực tuyến từ 20-9 đến nay, nhưng tại nơi 2 em ở không có sóng điện thoại nên phải lên núi dựng lán “hứng sóng” học online.
MINH PHONG (theo SGGP)