Thứ ba, 31/3/2020, 09h13

Ra đi tự do, Willian bắn tín hiệu cho Mourinho

Trước viễn cảnh ra đi tự do, tiền vệ người Brazil cho biết muốn tiếp tục gắn bó với Premier League.

Willian ưu tiên ở lại Premier League sau khi rời Chelsea
Vào cuối mùa giải này, Willian sẽ kết thúc hợp đồng với Chelsea. Giữa 2 bên đã có cuộc đàm phán nhưng không thu được kết quả như mong muốn. Chelsea kí muốn kí HĐ 2 năm nhưng tiền vệ người Brazil muốn 3 năm. Vì vậy, gần như chắc chắn anh sẽ chia tay Stamford Bridge theo dạng tự do trong phiên chợ hè sắp tới.
Theo SunSport, Willian đang được rất nhiều CLB quan tâm, trong đó đáng kể nhất là Tottenham. HLV Jose Mourinho rất muốn tái hợp cậu học trò cũ của mình ở Spurs.
Chưa rõ ý định của Willian ra sao nhưng trước báo giới, tiền vệ người Brazil khẳng định muốn tiếp tục thi đấu ở Premier League. Đây được xem là tín hiệu tốt dành cho Tottenham trong cuộc chiến giành Willian.
"Mong muốn của tôi là tiếp tục thi đấu ở Premier League. Tất nhiên, tôi không loại trừ khả năng sẽ tới các giải đấu khác. Trước mắt, tôi sẽ thi đấu tới hết mùa giải này và xem xét tình hình ra sao.
Tôi mới chỉ có 1 cuộc đàm phán gia hạn hợp đồng với Chelsea nhưng không khả thi lắm. Họ chỉ muốn kí hợp đồng 2 năm và tôi muốn 3 năm. Hiện tại, mọi chuyện đã kết thúc. Chúng tôi đã nghe thấy một số tin đồn. Tôi biết rằng tôi được nhiều đội bóng quan tâm vì rời Chelsea theo dạng tự do. Tôi có thể tự do đàm phán nhưng hiện tại thì chưa có đề nghị nào cả", Willian chia sẻ.
Tính tới nay, Willian đã có 7 năm gắn bó với Chelsea. Anh đã cùng The Blues giành nhiều danh hiệu lớn, trong đó có 2 chức vô địch Premier League và 1 cúp Europa League. Ở mùa giải này, tiền vệ người Brazil đã có 37 lần ra sân trên mọi đấu trường, ghi được 7 bàn thắng và đóng góp 6 kiến tạo.
Do xác định không thể giữ chân Willian nên Chelsea đã sớm chiêu mộ ngôi sao chạy cánh Hakim Ziyech của Ajax. Ngoài ra, HLV Lampard cũng đang theo đuổi một số cầu thủ tấn công khác để thay thế Pedro và Giroud, bộ đôi cũng hết hạn hợp đồng vào cuối mùa giải này.
Thành Nam (theo bongdaso)