Thứ năm, 2/4/2020, 10h05

Real Madrid nhận đòn đau trên TTCN

Tiền vệ Eduardo Camavinga đang là mục tiêu theo đuổi của Real Madrid ở Hè 2020, song ngôi sao của Rennes vừa báo tin buồn cho đội bóng của Tây Ban Nha.
Trong những mùa giải gần đây, Casemiro là tiền vệ phòng ngự chất lượng duy nhất mà Real Madrid đang sở hữu. HLV Zidane đang lên kế hoạch nâng cấp vị trí này, qua đó san sẻ gánh nặng với cầu thủ người Brazil ở khu vực giữa sân.
Eduardo Camavinga là mục tiêu hàng đầu của Real Madrid
Theo báo chí Tây Ban Nha, Real Madrid quan tâm Eduardo Camavinga, cầu thủ mới 17 tuổi nhưng đang là trụ cột của Rennes, đội bóng đang thi đấu ở Ligue 1. Mùa giải năm nay, Camavinga có 25 lần ra sân ở giải đấu cao nhất bóng đá Pháp, ghi 1 bàn và cung cấp 2 kiến tạo. 
Sao trẻ sinh năm 2002 là mẫu tiền vệ phòng ngự có nền tảng thể lực sung mãn cùng lối chơi rất thông minh, cầu thủ này được đánh giá cao ở khả năng thu hồi bóng và chuyền dài tốt. Camavinga cũng đang là thành viên của đội U21 Pháp.
Real Madrid đã cử tuyển trạch viên theo dõi cầu thủ 17 tuổi thi đấu, họ đã sẵn sàng chi 25 đến 30 triệu bảng cho cầu thủ mới chỉ 17 tuổi. Tuy nhiên, theo Le10Sport, tiền vệ Eduardo Camavinga không muốn cập bến Real Madrid ở Hè 2020.
Sao trẻ người Pháp hiểu rằng nếu tới Bernabeu anh rất khó cạnh tranh vị trí với Casemiro, với một cầu thủ trẻ như Camavinga, ra sân thi đấu là ưu tiên hàng đầu, bởi vậy anh không ưu tiên cập bến đội bóng của Tây Ban Nha.
Hiện cầu thủ sinh năm 2002 muốn tiếp tục thi đấu ở Rennes thêm ít nhất 1 mùa giải nữa. Nếu rời đi ở Hè năm nay anh muốn tới Monaco hoặc Lyon, những đội bóng đáp ứng cơ hội ra sân thường xuyên cho cầu thủ người Pháp.
Nguyễn Huyền (theo bongda24h)