Thứ hai, 6/4/2020, 16h21

Samsung trông chờ vào nhu cầu chip nhớ trong mùa dịch Covid-19

Sự bùng phát của dịch Covid-19 đã khiến nhu cầu chip nhớ của các nhà sản xuất máy tính xách tay và trung tâm dữ liệu tăng vọt góp phần vực dậy mảng chip nhớ của Samsung.

Một cửa hàng di động của Samsung ở Nhật Bản đang phải đóng cửa vì dịch Covid-19. Ảnh: Reuters

Tuy nhiên, lợi nhuận quý đầu tiên (quý 1/2020) trong năm nay của Samsung có thể sẽ không được cải thiện khi ngành hàng điện tử tiêu dùng rơi vào suy thoái.
Hiện gã khổng lồ công nghệ Hàn Quốc và cũng là nhà sản xuất chip nhớ lớn nhất thế giới đang được giới quan sát xem xét kỹ vì đây là một trong số ít công ty có sự đa dạng hóa ngành hàng. Ngoài điện thoại và chip nhớ, Samsung còn là nhà sản xuất các thiết bị gia dụng và màn hình lớn trên thế giới. Trong báo cáo hướng dẫn (guidance) về lợi nhuận quý 1 (tính từ tháng 1 đến tháng 3) năm nay mà Samsung vừa phát hành, hãng đưa ra dự báo rằng mức lợi nhuận sẽ không có gì thay đổi và thậm chí phải chịu thêm áp lực trong vài quý tới khi mà tác động của việc đóng cửa các nhà máy và cửa hàng bán lẻ liên quan đến virus Corona chủng mới vẫn còn ảnh hưởng sâu đậm vào lợi nhuận.
Lee Do-hoon, một nhà phân tích tại CIMB Research cho biết, khả năng đặt cược vào doanh thu của Samsung trong quý hai khá thấp. Trong quý 1 vừa rồi, Samsung có khả năng ước tính lợi nhuận hoạt động ở mức 6.200 tỉ won (tương đương 5,05 tỉ USD), tức là không có thay đổi so với cùng kỳ năm ngoái.
Không chỉ đợi đến bây giờ, mà từ vài tháng trước Samsung đã đưa ra cảnh báo đại dịch Covid-19 sẽ ảnh hưởng mạnh đến doanh số điện thoại và ngành hàng điện tử tiêu dùng trong năm nay. Chưa kể nhiều chuyên gia phân tích cho rằng, nếu dịch bệnh còn kéo dài thì có khả năng ngành chip nhớ cũng quay trở lại ngưỡng suy thoái trước đó.
Theo Reuters, hiện Samsung chỉ cung cấp các ước tính doanh thu cho quý đầu tiên và dự báo về lợi nhuận hoạt động vào ngày 7.4 tới, trong khi các chi tiết thực tế có thể sẽ được tiết lộ vào cuối tháng này.

Theo Hữu Thắng/TNO