Thứ ba, 26/1/2021, 19h59

Sân bay Tân Sơn Nhất Tết Tân Sửu 2021: Đảm bảo an ninh tuyệt đối

Nhằm góp phần đảm bảo an ninh trật tự, an toàn cho người dân và du khách, Công an TP.HCM vừa triển khai phương án tổ chức lực lượng cảnh sát vũ trang bảo vệ Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất và các công trình quan trọng liên quan an ninh quốc gia theo quyết định của Thủ tướng.


Lực lượng vũ trang bảo vệ Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất có cảnh sát giao thông đường bộ và đường sắt
 

Lực lượng vũ trang bảo vệ Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất gồm nhiều lực lượng thuộc Công an TP.HCM như: Phòng An ninh nội bộ, Phòng Cảnh sát bảo vệ, Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ và đường sắt, Phòng Cảnh sát hình sự, Trung đoàn Cảnh sát cơ động và Công an quận Tân Bình. Lực lượng này sẽ làm nhiệm vụ vũ trang tuần tra, canh gác, bảo vệ Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất, đài kiểm soát không lưu, đài radar Tân Sơn Nhất.

Đảm bảo tuyệt đối an ninh trật tự

Tại lễ xuất quân, Thiếu tướng Lê Hồng Nam (Giám đốc Công an TP.HCM) khẳng định, Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất là cảng hàng không lớn nhất cả nước, là công trình quan trọng liên quan an ninh quốc gia, cần phải đảm bảo tuyệt đối về an ninh trật tự. Đây là cửa ngõ giao thông quan trọng không chỉ của Việt Nam mà mang tầm quốc tế, tần suất bay lớn nhất nước.

Theo Thiếu tướng Lê Hồng Nam, trong những năm qua, tình hình an ninh trật tự tại Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất được đảm bảo nhưng vẫn còn tiềm ẩn nguy cơ gây mất an ninh trật tự như: còn tình trạng mất an ninh trật tự các khu vực giáp ranh; một số khách hàng đi máy bay chưa nắm và chấp hành các quy định về an ninh, an toàn hàng không. Tính riêng 2 năm (từ năm 2018 đến 2020), các đơn vị chức năng đã phát hiện 257 trường hợp vận chuyển trái phép vũ khí quân dụng và công cụ hỗ trợ (như roi điện dạng đèn pin, bình xịt hơi cay, đạn còn hạt nổ…); 96 trường hợp phản ánh về tình trạng chiếu đèn laser, đèn công suất cao vào buồng lái máy bay và sử dụng thiết bị bay không người lái, phương tiện bay siêu nhẹ tại khu vực Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất uy hiếp an toàn bay.

“Toàn lực lượng Công an TP nói chung và lực lượng cảnh sát vũ trang quyết tâm thực hiện hiệu quả công tác bảo vệ an ninh, an toàn hàng không và an ninh trật tự tại khu vực cảng; đặc biệt, tăng cường công tác đảm bảo tuyệt đối an ninh an toàn Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII” - Thiếu tướng Lê Hồng Nam nhấn mạnh.

Để khắc phục những vấn đề trên, đảm bảo tình hình an ninh trật tự, an toàn cho người dân và du khách, Thiếu tướng Lê Hồng Nam yêu cầu lực lượng cảnh sát vũ trang phải đảm bảo an toàn cho các công trình bảo vệ, an ninh, an toàn hàng không; phòng ngừa, ngăn chặn, vô hiệu hóa hoạt động xâm phạm khu vực bảo vệ và các hành vi uy hiếp, gây phương hại cho đối tượng bảo vệ tại khu vực sân bay trong thời gian tới, góp phần đảm bảo môi trường xã hội ổn định, an ninh, an toàn trật tự lành mạnh, góp phần tạo sự đồng thuận trong xã hội, tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong nhân dân TP vào dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021. “Toàn lực lượng Công an TP nói chung và lực lượng cảnh sát vũ trang quyết tâm thực hiện hiệu quả công tác bảo vệ an ninh, an toàn hàng không và an ninh trật tự tại khu vực cảng; đặc biệt, tăng cường công tác đảm bảo tuyệt đối an ninh an toàn Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII” - Thiếu tướng Lê Hồng Nam nhấn mạnh.

Phòng, chống tội phạm bằng công nghệ cao

Để việc phòng chống tội phạm, góp phần đảm bảo an ninh trật tự ngày càng hiệu quả, trước đó, Công an TP.HCM đã tổ chức lễ công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về thành lập Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao. Đây là giải pháp đáp ứng nhu cầu cấp thiết trong bối cảnh hoạt động của tội phạm công nghệ cao ngày càng tinh vi và gia tăng trên địa bàn TP, góp phần quan trọng trong việc khắc phục những lỗ hổng về an ninh mạng; phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn điều tra các hành vi vi phạm pháp luật tội phạm sử dụng công nghệ cao, xâm phạm an ninh trật tự, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân trên địa bàn TP; phù hợp với Đề án xây dựng TP.HCM trở thành đô thị thông minh.

Thiếu tướng Lê Hồng Nam yêu cầu đơn vị mới thành lập cần nhanh chóng ổn định tổ chức; khẩn trương triển khai thực hiện các biện pháp nhằm tham mưu có hiệu quả công tác phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật và tội phạm sử dụng công nghệ cao trên địa bàn TP; nghiên cứu xây dựng quy chế phối hợp với các đơn vị có liên quan của Công an TP trong công tác, đấu tranh, phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao. Đồng thời, quan tâm đào tạo, tập huấn cho cán bộ chiến sĩ nâng cao trình độ về nghiệp vụ, pháp luật, ngoại ngữ, công nghệ thông tin… để đáp ứng tốt hơn nữa yêu cầu nhiệm vụ công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới. Trước mắt, tập trung tăng cường công tác bảo vệ tuyệt đối an toàn Ðại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII.

Bài, ảnh: Thúy Kiều