Thứ ba, 25/2/2020, 20h56

Sẵn sàng ứng phó khi dịch bệnh lan rộng, kéo dài

Đến nay, có th nói Vit Nam đã kim soát tt dch bnh, tuy nhiên kch bn dch bnh lan rng và kéo dài vn có th xy ra do đó ngành y tế và các b ngành liên quan, các đa phương cn tiếp tc kiên trì, quyết lit các bin pháp, không lơ là… Đó là ch đo ca Phó Thng Vũ Đc Đam ti Hi ngh trc tuyến toàn quc trin khai công tác y tế năm 2020; phòng, chng dch bnh Covid-19 t chc ngày 25-2.

Phó Th tưng Vũ Đc Đam ch trì hi ngh

Thành quc đu trong phòng chng dch

Chia sẻ về kinh nghiệm phòng, chống dịch bệnh Covid-19, đại diện tỉnh Vĩnh Phúc cho biết, xã Sơn Lôi, huyện Bình Xuyên - nơi có 6 trường hợp dương tính với Covid-19 đã được khoanh vùng cách ly toàn bộ. Song song đó công tác hỗ trợ điều trị cho người dân được thực hiện đảm bảo đúng hướng dẫn của Bộ Y tế; giám sát chặt chẽ hàng ngày tại các hộ gia đình trong ổ dịch. Ngoài ra, địa phương đã kiểm soát chặt chẽ người ra - vào nhằm đảm bảo công tác cách ly điều trị, tránh tiếp tục lây lan trong cộng đồng.

Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên cho biết, ngay từ rất sớm, với chỉ đạo quyết liệt từ Chính phủ, các cấp, bộ, ngành, các địa phương đã thực hiện đồng bộ các biện pháp phòng chống dịch bệnh: phát hiện sớm, đề phòng chủ động; cách ly kịp thời, khoanh vùng ổ dịch; không để lây chéo giữa bệnh nhân với bệnh nhân; bệnh nhân với thầy thuốc; nỗ lực điều trị hạn chế tối đa tử vong. Việt Nam ghi nhận 16 trường hợp nhiễm bệnh Covid-19, đến nay 16 trường hợp trên đều đã được điều trị phục hồi hoàn toàn. Trong 12 ngày qua, Việt Nam không ghi nhận thêm bệnh nhân mới, đó là thành quả bước đầu trong công tác phòng chống dịch bệnh…

Tại TP.HCM, ông Nguyễn Tấn Bỉnh - Giám đốc Sở Y tế TP - cho biết, đến nay ngành y tế TP đã triển khai đầy đủ các phương án phòng, chống dịch bệnh theo từng cấp độ; đảm bảo sẵn sàng các điều kiện phục vụ giám sát, phát hiện và khoanh vùng, dập dịch kịp thời. Cụ thể, Trung tâm Kiểm dịch y tế quốc tế đã phối hợp với cảng vụ hàng không, hàng hải, công an cửa khẩu áp dụng việc khai báo y tế cho hành khách nhập cảnh đến từ các vùng có dịch bệnh đang lưu hành. Thực hiện đầy đủ kiểm dịch y tế biên giới chặt chẽ tại các cửa khẩu theo quy định nhằm phát hiện kịp thời người nghi ngờ mắc bệnh nhập cảnh vào TP và thực hiện cách ly, phát hiện, điều trị sớm tránh lây lan trong cộng đồng… Nhận định tình hình dịch bệnh có thể bùng phát nghiêm trọng, ngành y tế TP cũng đã sẵn sàng các cơ sở, vật tư, trang thiết bị điều trị. Điển hình là triển khai BV dã chiến quy mô 300 giường bệnh tại huyện Củ Chi, đến nay BV đã tiếp nhận 79 trường hợp. Ngoài ra, TP đã chuẩn bị thêm phương án mở thêm 200 giường điều trị cách ly tại huyện Nhà Bè và sẵn sàng huy động thêm 100 giường bệnh tại các BV mới được xây dựng trong tình huống dịch bệnh tiếp tục lây lan. Không chỉ vậy, đến nay TP đã có 47 BV sẵn sàng tiếp nhận thu dung điều trị các trường hợp nhiễm bệnh Covid-19.

Không ch quan,  lơ là

Giám đốc Sở Y tế Nguyễn Tấn Bỉnh cho biết thêm, TP cũng đã thực hiện tốt công tác cách ly. Đến nay 24/24 quận, huyện cũng đã hoàn tất thiết lập cơ sở cách ly tập trung theo hướng dẫn của Bộ Y tế; 23/24 quận, huyện đã tổ chức việc cách ly tại nhà. Để sẵn sàng công tác phòng chống dịch bệnh ngay cả khi dịch bệnh lan rộng và kéo dài, TP tiếp tục cung ứng đầy đủ phương tiện vật tư bảo hộ, hóa chất sát khuẩn, dung dịch khử khuẩn bàn tay…

Tuy nhiên, do đặc thù của TP.HCM là địa phương thu hút nhiều du khách, người nước ngoài sinh sống, nguy cơ dịch bệnh xâm nhập là không thể tránh khỏi. Khả năng kiểm dịch đối với ca xâm nhập từ ổ dịch nội địa rất khó khăn. Mật độ dân số và học sinh trong các cơ sở giáo dục cao nên việc kiểm soát dịch bệnh khó thực hiện được triệt để. Theo đó, ông Bỉnh đề xuất, bên cạnh những giải pháp đang được triển khai hiệu quả thì ngành y tế TP không được chủ quan, cần quyết liệt hơn nữa trong giám sát người nhập cảnh đến từ vùng lãnh thổ có nhiều người nhiễm bệnh: Trung Quốc, Hàn Quốc; tăng cường kiểm dịch y tế biên giới; từng quận, huyện và người dân thực hiện giám sát chặt chẽ trong cộng đồng dân cư để kịp thời phát hiện ca bệnh, khoanh vùng và dập dịch kịp thời, hiệu quả…

B trí phiên dch tiếng Anh, Trung và Hàn ti các ca khu

Ngày 25-2, Bộ Y tế thông tin đã có Công văn số 865/BYT-DP gửi UBND các tỉnh, TP có hoạt động kiểm dịch y tế về việc bố trí phiên dịch tiếng Anh, Trung Quốc và Hàn Quốc hỗ trợ công tác kiểm dịch y tế tại cửa khẩu để phòng chống dịch bệnh.

Theo đó, xuất phát từ thực tế khó khăn trong quá trình triển khai áp dụng tờ khai y tế bằng 3 ngôn ngữ: tiếng Anh, Trung Quốc và Hàn Quốc, hầu hết các cửa khẩu hiện đang thiếu/không có các cán bộ có thể đọc, hiểu được 3 ngôn ngữ trên, gây khó khăn, trở ngại cho các đơn vị tại cửa khẩu. Để tháo gỡ vướng mắc nêu trên, Bộ Y tế đề nghị UBND các tỉnh, TP chỉ đạo các đơn vị liên quan trên địa bàn: Bổ sung Sở Ngoại vụ hoặc Phòng Ngoại vụ làm thành viên ban chỉ đạo phòng chống dịch của tỉnh (ở nơi chưa phải là thành viên ban chỉ đạo), đồng thời giao làm đầu mối phối hợp với các đơn vị liên quan huy động và cử các cán bộ có khả năng phiên dịch tiếng Anh, Trung Quốc và Hàn Quốc đến làm việc tại cửa khẩu để hỗ trợ các đơn vị kiểm dịch y tế trong việc hướng dẫn người thực hiện khai báo y tế, sàng lọc tờ khai y tế cũng như thực hiện các biện pháp kiểm dịch theo quy định. Sở Y tế chỉ đạo các đơn vị kiểm dịch y tế tại cửa khẩu thực hiện các thủ tục cần thiết và tạo điều kiện thuận lợi để cán bộ hỗ trợ ngôn ngữ làm việc tại cửa khẩu, hoàn thành nhiệm vụ.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam nhận định, Việt Nam là nước được đánh giá trong nhóm nguy cơ lây nhiễm cao, tuy nhiên đến nay có thể nói nước ta đã kiểm soát tốt dịch bệnh, có tổ chức quốc tế đánh giá tốt.

“Đây là thắng lợi lớn ở chiến dịch mở đầu của công cuộc chống dịch” - Phó Thủ tướng nhấn mạnh. Đồng thời, Phó Thủ tướng cũng đề nghị, trước tình hình dịch bệnh phức tạp, các bộ, ngành, địa phương cần phải kiên trì, đề cao cảnh giác không được một phút lơ là. Trước mắt cần triển khai kiểm soát thật chặt chẽ những người đến từ vùng dịch, kịp thời cách ly, điều trị; quá trình cách ly phải đảm bảo thật tốt, an toàn, không để lây nhiễm trong khu cách ly, không để lây nhiễm trong BV. Bên cạnh tăng cường phòng chống dịch bệnh cần chú ý đưa cuộc sống, sản xuất, kinh doanh sớm trở lại bình thường trong điều kiện phòng chống dịch để du lịch an toàn, học sinh được đi học an toàn, phụ huynh hoàn toàn an tâm.

Bài, ảnh: Dương Thương