Thứ năm, 16/1/2020, 19h46

Sân trường rộn ràng không khí Tết

Học sinh tái hiện cảnh thầy đồ cho chữ trong ngày Tết

Hiện nay, cứ mỗi dịp Tết đến, hầu hết các trường từ tiểu học đến THPT đều có nhiều hoạt động vui chơi, lễ hội để mang không khí Tết đến cho học sinh. Các hoạt động dễ thấy nhất là: Tổ chức ngày hội xuân với hình thức bán hàng, các trò chơi dân gian; dựng tiểu cảnh Tết trong không gian trường như không gian thầy đồ viết câu đối cho chữ, không gian Tết quê với cành mai vàng, nồi bánh Tết. Có trường tổ chức cho học sinh thi làm thiệp Tết, chế biến các món ăn ngày Tết; các tổ bộ môn cũng thông qua dịp này tổ chức các tiết ngoại khóa, tiết học ngoài không gian lớp học… Có thể nói, trong bối cảnh Tết Nguyên đán hiện nay, ngoài xã hội ngày càng chuyển dần theo xu hướng hiện đại thì các hoạt động này của nhà trường là rất ý nghĩa, làm sống lại không khí Tết cổ truyền dân tộc, giúp học sinh có thêm hiểu biết và niềm vui đón Tết.

Vừa qua, tiết sinh hoạt dưới cờ của Trường THPT Tây Thạnh (Q.Tân Phú, TP.HCM) đã thật sự ngập tràn không khí Tết với một chương trình hấp dẫn: “Tet Holiday 2020”. Điểm nhấn của “Tet Holiday 2020” gồm các tiết mục: Múa lân ngày Tết, ca nhạc xuân, thi “Rung chuông vàng” kiến thức về Tết, biểu diễn trang phục Tết 3 miền và trang phục Tết Hàn Quốc, tái hiện cảnh Lang Liêu và sự tích bánh chưng bánh dầy, tái hiện cảnh thầy đồ cho chữ, nhảy sạp xuân Tây Bắc… Theo cô Lương Thị Quỳnh Uyển (Tổ trưởng Bộ môn ngoại ngữ): “Hưởng ứng chủ trương của Bộ GD-ĐT trong việc nâng cao trình độ sử dụng ngoại ngữ trong học đường, tiết sinh hoạt ngoại khóa này giúp học sinh nâng cao kiến thức tiếng Anh. Qua đây còn giúp các em hiểu biết thêm về văn hóa Tết Việt”. Đặc biệt, tiết sinh hoạt ngoại khóa trên còn có phần giao lưu với thầy trò Trường Trung học Hanam (Hàn Quốc). Trong khi đó, thầy Phạm Văn Cường (Phó Hiệu trưởng Trường THPT Tây Thạnh) cho biết: “Đây là hoạt động giao lưu hàng năm, hai trường đã gắn bó với nhau từ 5 năm nay. Mỗi lần Tết đến là chúng tôi thường tổ chức các tiết sinh hoạt ngoại khóa nhằm giúp học sinh hai trường có cơ hội hiểu biết về văn hóa lẫn nhau”.

Trần Ngọc Tuấn