Thứ ba, 10/3/2020, 19h32

Sẽ có “Ngày hội thầy đờn”

Đn ca tài t là mt trong nhng loi hình ngh thut dân tc ca Vit Nam

Sắp tới đây HTV sẽ phối hợp với Nhà Văn hóa Thanh niên TP.HCM tổ chức những buổi thảo luận chuyên đề về đờn ca tài tử Nam bộ với sự tham gia của khán giả và các thầy đờn.

Đây là cuộc phô diễn của đội ngũ cầm đờn và các nhà chuyên môn với mong muốn nỗ lực tìm giải pháp bảo tồn, phát triển cải lương và đờn ca tài tử Nam bộ. Trong hoạt động này sẽ có 3 đợt gala “Ngày hội thầy đờn” được tổ chức vào 3 ngày lễ lớn: 30-4, 1-5 và ngày truyền thống sân khấu Việt Nam. Các thầy đờn và các nhà nghiên cứu tham gia ngày hội này gồm có: NSND Văn Giỏi, NSND Thanh Hải, NNND Thanh Tùng, NNND Út Tỵ, NNND Tấn Nhì, NSƯT Khải Hoàn, NSƯT Hoàng Thành, NSƯT Minh Tâm, TS. Mai Mỹ Duyên, TS. Lê Hồng Phước, ThS.NSƯT Huỳnh Khải, TS.NSƯT Nguyễn Thị Hải Phượng...

Được biết, hiện nay, tại TP.HCM có gần 900 CLB đờn ca tài tử Nam bộ - cải lương đang hoạt động nhưng các nhà chuyên môn, nghệ nhân vẫn băn khoăn vì những CLB hoạt động hiệu quả không nhiều do thiếu nhân lực, yếu chuyên môn. Hơn hết là khán giả không còn thiết tha với hai bộ môn nghệ thuật này vì những loại hình giải trí khác đã lấn át, lên ngôi…, đây là thực trạng cần nghiên cứu để tìm ra giải pháp bảo tồn và phát huy loại hình cải lương và đờn ca tài tử Nam bộ.

Tin, ảnh: Kiu Khánh