Thứ bảy, 27/3/2021, 09h59

“Sếu vườn” đạt thành tích cao môn ném bóng


Lãnh đo Trưng Tiu hc An Phú 2 trao phn thưng cho Lê Văn Tn Giang (bên cnh là thy Bùi Công Toàn)

Em Lê Văn Tấn Giang, hiện đang học lớp 5/1 Trường Tiểu học An Phú 2, huyện Củ Chi (TP.HCM) được các bạn trong trường đặt cho biệt danh “sếu vườn”, bởi vì mới 10 tuổi mà em đã cao 1,67m. Năm Giang học lớp 3, thầy Bùi Công Toàn (phụ trách môn thể dục của Trường Tiểu học An Phú 2) thấy em có nhiều tố chất để phát triển thành vận động viên thể thao, nhất là môn ném bóng và nhảy xa nên thầy chú ý bồi dưỡng thêm kỹ năng, kỹ thuật hai môn này cho đúng cách với hy vọng tương lai em có thể gặt hái thành công ở một trong hai môn trên. Vì trường không có sân bãi tập luyện nên thầy Toàn không ngại khó khăn, dành 2 buổi chiều (thứ bảy và chủ nhật) trong tuần để hướng dẫn Giang tập luyện tại sân xã An Phú…

Sau một thời gian tập luyện, tại Giải thể thao học sinh TP.HCM năm học 2020-2021, “sếu vườn” Lê Văn Tấn Giang đã vượt lên chính mình đoạt huy chương đồng môn ném bóng. Với thành tích này, em và thầy Toàn được lãnh đạo Trường Tiểu học An Phú 2 tuyên dương trong tiết sinh hoạt dưới cờ đầu tuần…

Tin, ảnh: Trn Văn Tám (C Chi, TP.HCM)