Thứ bảy, 27/5/2023, 10h17

Siêu máy tính dự đoán kết cục cuộc chiến trụ hạng EPL

Theo siêu máy tính, Leeds United và Leicester City sẽ nối gót Southampton rời Premier League cuối mùa này.
Everton, Leeds và Leicester đứng trước thời khắc sinh tử
Đêm mai (28/5), Premier League 2022-23 sẽ hạ màn sau vòng 38. Trước lượt trận cuối cùng, cuộc đua vô địch và top 4 đã kết thúc. Riêng cuộc chiến trụ hạng vẫn căng như dây đàn.
Đến thời điểm này Southampton là đội duy nhất rớt hạng. The Saints chia tay giải Ngoại hạng Anh sau trận thua Fulham tại vòng 36 (13/5).
Hiện tại, chỉ còn 3 đội bóng nằm trong vòng nguy hiểm là Everton, Leeds United và Leicester City. Trong số này, Everton sáng cửa ở lại Premier League nhất. The Toffees đang đứng thứ 17 trên BXH với 2 điểm hơn nhóm cầm đèn đỏ (33 so với 31).
Về phía Leeds và Leicester, cả hai cùng thất thế so với Everton. Leeds và Leicester lần lượt đứng thứ 18 và 19 với 2 điểm kém Everton (31 so với 33).
Trước vòng 38, siêu máy tính đã đưa ra dự đoán cuối cùng về cuộc chiến trụ hạng. Theo đó, 2 đội sẽ tiếp bước Southamtpon xuống chơi ở giải hạng Nhất Anh là Leeds và Leicester. Về phía Everton, theo siêu máy tính, thầy trò HLV Dyche sẽ trụ hạng thành công.
Ở vòng cuối cùng, Everton sẽ tiếp đón đội bóng đã hết mục tiêu chiến đấu Bournemouth. Trong khi đó, Leeds tiếp đón Tottenham, đội bóng đang cạnh tranh vé dự vòng play-off Europa Conference League. 
Tương tự Everton và Leeds, Leicester City cũng được đá sân nhà. The Foxes sẽ chạm trán đối thủ đã trụ hạng West Ham.
Như đã đề cập ở trên, Everton là đội nắm lợi thế lớn nhất trong cuộc chiến sinh tử sắp đến hồi kết. Nhờ hơn 2 điểm so với Leeds và Leicester nên đội quân của HLV Dyche có quyền tự quyết.
Nếu thắng Bournemouth, The Toffees sẽ trụ hạng mà không cần quan tâm đến kết quả 2 trận của Leeds và Leicester. Đồng thời, Everton sẽ đẩy 2 đối thủ này xuống giải hạng Nhất Anh. 
Ngay cả khi thua Bournemouth, Everton cũng sẽ thoát khỏi lưỡi hái tử thần nếu Leicester và Leeds cùng không thắng.
Dự đoán của siêu máy tính
Hữu Hải (theo bongdaso)