Thứ sáu, 10/6/2022, 14h37

Sinh viên chuyển động hè

Trưng ĐH Văn Lang va khi đng chui hot đng giao lưu văn hóa, th thao và ngh thut gm 9 s kin vi ch đ “Summer movement - Chuyn đng hè” nhm khích l phong trào luyn tp th dc th thao, rèn luyn sc khe cho sinh viên.


Sinh viên Trưng ĐH Quc tế Hng Bàng tham gia l hi văn hóa quc tế

Chuỗi hoạt động này gồm 6 giải thể thao thi đấu các bộ môn; 2 hoạt động hội thảo, giao lưu học hỏi kinh nghiệm và 1 chương trình văn nghệ; qua đó kết nối sinh viên, giảng viên với vận động viên và những chuyên gia thể thao chuyên nghiệp.

Hc cách t v đưng ph

Mở đầu chuỗi sự kiện là chương trình “Tự vệ đường phố” với sự dẫn dắt, hướng dẫn của cựu tuyển thủ quốc gia môn Karatedo Trần Hoàng Yến Phượng (giảng viên thỉnh giảng Trường ĐH Văn Lang) và ông Trần Bửu Duyên (huấn luyện viên đội tuyển võ cổ truyền TP.HCM, Chánh văn phòng Liên đoàn Võ cổ truyền TP.HCM). Song song với hoạt động giảng dạy trực tiếp, trình diễn những thế tự vệ cơ bản và hướng dẫn sinh viên thực hiện một số động tác rèn luyện mỗi ngày; tại chương trình, sinh viên còn được trang bị thêm nhiều kiến thức, thực hành kỹ năng tự vệ, xử lý các tình huống khi bị tấn công đột ngột trên đường, phòng thủ khi bị tấn công từ phía trước, phía sau, bị đẩy ngã hoặc bị đối thủ khống chế. Chia sẻ với những sinh viên quan tâm đến hoạt động thi đấu chuyên nghiệp, ông Trần Bửu Duyên cho rằng ý chí, sự bình tĩnh trong từng hành động là yếu tố quan trọng hơn cả giúp bản thân người tập võ luôn vững vàng và giành chiến thắng trong những trận đấu. Khi mất bình tĩnh, hiệu quả trận đấu lập tức sẽ giảm 50%. Các em cần ghi nhớ rằng, kỹ thuật, tâm lý và kỷ luật chính là ba yếu tố then chốt giúp người tập võ chuyên nghiệp tiến gần hơn với chiến thắng trong mỗi trận đấu. 

Sau chương trình “Tự vệ đường phố”, từ nay đến tháng 8-2022, chuỗi hoạt động giao lưu văn hóa, thể thao và nghệ thuật của trường sẽ được tiếp tục tổ chức với các sự kiện như biểu diễn dân vũ hiện đại; thi tâng bóng nghệ thuật sinh viên; giao lưu cùng kiện tướng cờ vua quốc tế; thi đấu bóng chuyền, bóng rổ sinh viên; giải bơi lội sinh viên; giải tennis sinh viên; giải Hatha Yoga.

Sôi ni hot đng văn hóa, th thao

Qua gần hai tuần thi đấu sôi nổi, Hội thao sinh viên ĐH Quốc gia TP.HCM thu hút 971 vận động viên là sinh viên các trường thành viên tham gia tranh tài. Hội thao năm nay được tổ chức trong tháng 5, thi đấu 8 bộ môn là: Bóng đá, bóng rổ, bóng chuyền, bóng bàn, cầu lông, cờ vua - cờ tướng, kéo co và bơi lội. Theo đại diện ĐH Quốc gia TP.HCM, qua gần 2 tuần thi đấu tập trung, hội thao đã góp phần tăng cường sự kết nối giữa các sinh viên, thúc đẩy tinh thần rèn luyện thể dục thể thao trong giới trẻ. Ở môn bóng rổ, giải nhất hội thao được trao cho đội tuyển nam Trường ĐH Bách khoa và đội tuyển nữ Trường ĐH Quốc tế; giải nhất môn bóng chuyền được trao cho đội tuyển nam Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn và đội tuyển nữ Trường ĐH Khoa học Tự nhiên. Đặc biệt, ở môn bóng đá, giải nữ hoàng và vua phá lưới đều được trao cho hai vận động viên của Trường ĐH Kinh tế - Luật…


Chuyên gia hưng dn k năng t v cho sinh viên Trưng ĐH Văn Lang

Hơn 3.000 sinh viên cũng vừa trải qua nhiều hoạt động sôi nổi trong “Ngày hội các câu lạc bộ - CLUB FAIR 2022” do Trường ĐH Quốc tế Hồng Bàng tổ chức. ThS. Trần Thúy Trâm Quyên (Phó Hiệu trưởng nhà trường) chia sẻ: “Lần đầu tiên trường dành hẳn một ngày hội cho các câu lạc bộ sinh viên với mong muốn tạo sân chơi để các em giao lưu, kết nối bạn bè, truyền năng lượng tích cực, thể hiện sức sáng tạo, tăng hứng thú học tập”. Không chỉ có các tiết mục âm nhạc, ngày hội còn tập trung nhiều hoạt động trình diễn thời trang, võ thuật với sự dàn dựng chuyên nghiệp, công phu. Thời gian tới, trường sẽ khánh thành công trình thể dục thể thao, văn hóa nghệ thuật trong nhà với hai tầng riêng biệt, đầu tư sân chơi cho các câu lạc bộ. Được biết, hiện trường có hơn 40 câu lạc bộ hoạt động ở nhiều lĩnh vực từ học thuật đến kỹ năng, văn hóa nghệ thuật, thể dục thể thao.

Dịp này, hơn 1.000 bạn trẻ đến từ các nước hào hứng hòa mình vào không gian đa sắc màu văn hóa, đậm đà truyền thống các nước châu Á tại lễ hội văn hóa quốc tế do trường ĐH này tổ chức. Thông qua lễ hội, các bạn trẻ được tìm hiểu về ngôn ngữ, học về văn hóa truyền thống, những lễ nghi ứng xử, sẵn sàng trở thành một công dân toàn cầu.

Vit Ngân