Thứ sáu, 21/2/2020, 11h42

Số ca nhiễm nCoV ở Hàn Quốc tăng theo cấp số nhân

Giới chức y tế Hàn Quốc ghi nhận thêm 52 ca nhiễm virus corona, khiến tổng số ca nhiễm tăng gấp ba chỉ trong hai ngày.

Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hàn Quốc (KCDC) cho biết trong số 52 ca nhiễm mới được phát hiện hôm nay có 41 trường hợp ở Daegu, thành phố cách Seoul 300 km về phía đông nam.

Trước ngày 20/2, Hàn Quốc có tổng cộng 51 ca nhiễm nCoV. Tuy nhiên, số ca nhiễm tăng theo cấp số nhân từ hôm qua, khi giới chức y tế phát hiện thêm 53 người dương tính với nCoV, trong đó có 51 người ở Daegu. Nhiều trường hợp trong số này bị lây từ một nữ bệnh nhân 61 tuổi tại thành phố Daegu sau khi cùng dự buổi lễ tại nhà thờ.

Du khách đeo khẩu trang khi thăm cung Gyeongbokgung ở thủ đô Seoul cuối tháng 1. Ảnh: AFP.

Du khách đeo khẩu trang khi thăm cung Gyeongbokgung ở thủ đô Seoul cuối tháng 1. Ảnh: AFP.

Các ca nhiễm mới được phát hiện hôm nay khiến số bệnh nhân mắc nCoV ở nước này tăng gấp ba, lên 156 người.

KCDC chiều 20/2 ghi nhận ca tử vong đầu tiên do nCoV. Bệnh nhân trong độ tuổi 60, đang trong quá trình điều trị nCoV tại một bệnh viện ở thành phố Cheongdo, đông nam nước này. Các quan chức y tế cảnh báo dịch bắt đầu lan rộng và đặt các thành phố Daegu, Cheongdo vào diện "quản lý đặc biệt".

Dịch Covid-19 khởi phát ở thành phố Vũ Hán, Trung Quốc từ tháng 12/2019, đã xuất hiện ở 28 quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới, khiến 76.202 người nhiễm bệnh, 2.247 người chết. 18.221 người bình phục và 12.064 người trong tình trạng nguy kịch.

Ngoài Hàn Quốc, 10 ca tử vong vì nCoV được ghi nhận ngoài Trung Quốc đại lục, gồm Nhật Bản, Pháp, Philippines, Đài Loan, Hong Kong và Iran.

Mai Lâm/Vnexpress (Theo Reuters/Yonhap)