Thứ năm, 27/2/2020, 09h49

Số ca tử vong và nhiễm mới bệnh COVID-19 tại Trung Quốc giảm mạnh

Ủy ban Y tế quốc gia Trung Quốc (NHC) ngày 27.2 thông báo Trung Quốc ghi nhận có thêm 433 ca nhiễm virus Corona mới (SARS-CoV-2) gây dịch COVID-19 trong ngày 26.2.
Các nhân viên y tế chăm sóc bệnh nhân nhiễm SARS-CoV-2 ở Vũ Hán  /// Reuters
Các nhân viên y tế chăm sóc bệnh nhân nhiễm SARS-CoV-2 ở Vũ Hán. Reuters
Tổng số ca nhiễm SARS-CoV-2 ở Trung Quốc đại lục hiện là 78.497, theo Ủy ban Y tế quốc gia Trung Quốc.
Tuy nhiên, số ca tử vong vì SARS-CoV-2 trong ngày 26.2 là 29 ca, con số thấp nhất kể từ ngày 28.1 và giảm nhiều so với con số 52 ca tử vong vì COVID-19 một ngày trước đó.
Tổng số người chết vì nhiễm SARS-CoV-2 ở Trung Quốc đại lục hiện là 2.744 ca.
Hồ Bắc, với tâm dịch là Vũ Hán, ghi nhận 409 ca mới và 26 ca tử vong vì SARS-CoV-2 trong ngày 26.2, nâng tổng số ca nhiễm và tử vong vì virus Corona lần lượt là 65.596 ca và 2.641.
Trong số 29 ca tử vong vì SARS-CoV-2 tại Trung Quốc đại lục, 3 ca tử vong còn lại được ghi nhận ở Bắc Kinh, tỉnh Hắc Long Giang và tỉnh Hà Nam của Trung Quốc.
Cả thế giới hiện có 82.027 ca nhiễm và 2.800 ca tử vong vì SARS-CoV-2 gây dịch COVID-19.

Theo Danh Toại/TNO