Thứ năm, 14/10/2021, 16h02

Số trẻ em tự tử tăng cao kỷ lục tại Nhật Bản

Số trường hợp trẻ con Nhật Bản tự sát đang ở mức cao nhất trong hơn 4 thập niên qua, theo Hãng tin Reuters hôm 14.10 dẫn số liệu của Bộ Giáo dục nước này.

Số trẻ em tự tử tăng cao kỷ lục tại Nhật Bản - ảnh 1

Dịch bệnh khiến trường học khắp nơi phải đóng cửa, gây ảnh hưởng tâm lý học sinh. REUTERS

Trong bối cảnh dịch Covid-19 buộc các trường học phải đóng cửa vào năm ngoái, cuộc khảo sát của Bộ Giáo dục Nhật Bản ghi nhận 415 trường hợp học sinh từ cấp tiểu học đến trung học đã tự kết liễu đời mình trong năm 2020.

Con số này tăng gần 100 trường hợp so với năm trước đó, cũng là kỷ lục cao nhất kể từ khi Bộ Giáo dục bắt đầu ghi nhận tình trạng tự sát học đường vào năm 1974.

Lâu nay, Nhật Bản vẫn có tỷ lệ tự sát cao nhất nhóm G7, nhưng nỗ lực được triển khai trên toàn quốc đã giúp giảm mạnh tình trạng này, giảm đến 40% trong vòng 15 năm qua. Bên cạnh đó, từ năm 2009, số trường hợp tự sát ở Nhật Bản giảm 10 năm liên tiếp.

 

Tuy nhiên, tình trạng trên lại có xu hướng gia tăng trong năm 2020. Nhiều phụ nữ đã tự chọn lối thoát tiêu cực vì áp lực tài chính và gánh nặng tâm lý do dịch Covid-19 mang lại.

Và số liệu mới của Bộ Giáo dục Nhật Bản đã phần nào phản ánh áp lực đối với độ tuổi đến trường vì dịch bệnh.

Theo Phi Yến/TNO