Thứ ba, 28/3/2023, 10h35

Sớm gỡ khó cho dự án điện mặt trời mái nhà

Mới đây, Tổng Công ty Điện lực miền Nam ra “tối hậu thư”: từ ngày 1-4, các dự án ĐMTMN không hoàn thiện được hồ sơ sẽ tạm ngưng thanh toán; và sau ngày 30-6 sẽ tạm ngưng hợp đồng, tách đầu nối khỏi lưới điện, khiến hàng loạt nhà đầu tư lo lắng.
Kể từ thời điểm Quyết định 13/2020/QĐ-TTg của Chính phủ ngày 6-4-2020 về cơ chế khuyến khích phát triển điện mặt trời tại Việt Nam có hiệu lực, tại tỉnh Bình Dương đã có hơn 4.000 hệ thống điện mặt trời được đầu tư, với tổng vốn khoảng 12.000 tỷ đồng.
Theo Sở Công thương tỉnh Bình Dương, các DN trên địa bàn đã phát triển được hơn 800MWp điện mặt trời mái nhà (ĐMTMN), cung cấp sản lượng điện khoảng 1,2 tỷ kWh/năm. Sau khi các chủ đầu tư hoàn thành lắp đặt, đã được đấu nối thì phát sinh vướng mắc do Tổng Công ty Điện lực miền Nam yêu cầu hoàn thiện hồ sơ pháp lý, bao gồm phòng cháy chữa cháy và giấy phép xây dựng.
Mới đây, Tổng Công ty Điện lực miền Nam ra “tối hậu thư”: từ ngày 1-4, các dự án ĐMTMN không hoàn thiện được hồ sơ sẽ tạm ngưng thanh toán; và sau ngày 30-6 sẽ tạm ngưng hợp đồng, tách đầu nối khỏi lưới điện, khiến hàng loạt nhà đầu tư lo lắng.
Mới đây, đại diện 11 DN đầu tư ĐMTMN đã tham gia đối thoại với Sở Xây dựng tỉnh Bình Dương về các khó khăn, vướng mắc liên quan đến trình tự đầu tư, cấp giấy phép xây dựng đối với hệ thống ĐMTMN đã được đầu tư. Tuy nhiên, các bên vẫn chưa có tiếng nói chung bởi việc hoàn thiện hồ sơ xây dựng cho một hệ thống ĐMTMN đã hoàn thành là điều không thể!
Theo ông Nguyễn Văn Dành, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương, tỉnh đã yêu cầu Sở Xây dựng, ngành điện lực tham mưu giải pháp tháo gỡ theo hướng tạo điều kiện tối đa cho việc thực hiện hợp đồng mua bán điện đã ký kết giữa các công ty điện lực với nhà đầu tư ĐMTMN.
XUÂN TRUNG (theo SGGP)