Thứ ba, 25/2/2020, 20h00

Sử dụng khẩu trang vải, tại sao không?

S dng khu trang vi cũng tt mà li còn gim ti rác thi khu trang y tế. Hãy s dng khu trang vi nhiu hơn, ti sao không?

Những năm gần đây, khẩu trang y tế được dùng rất phổ biến. Chính vì giá rẻ và tiện lợi nên lượng người dùng rất lớn, từ đó rác thải từ khẩu trang y tế đáng báo động. Sự báo động này liên quan đến nhiều phương diện: rác thải ngày càng nhiều, người sử dụng thường bạ đâu vứt đó gây ô nhiễm môi trường và ảnh hưởng tới mỹ quan; ý thức con người càng kém từ việc vứt rác bừa bãi và sử dụng vô tội vạ.

Hơn nửa tháng nay, từ khi dịch Covid-19 “phổ biến” và diễn biến ngày càng phức tạp, lượng rác thải khẩu trang y tế trở thành mối nguy đối với môi trường sống từ ý thức kém của không ít người. Và chuyện khẩu trang cũng được nói rất nhiều, ở những góc độ khác nhau: hét giá khẩu trang, nhiều quầy thuốc đề bảng không bán khẩu trang, khẩu trang thời trang, tranh giành nhau mua khẩu trang; hay những hình ảnh đẹp về phát miễn phí khẩu trang, dùng tiền lì xì để mua khẩu trang phát miễn phí…

Việc tranh giành mua khẩu trang, mua khẩu trang nhiều để dự trữ cũng là điều chưa đẹp mà truyền hình, báo chí, mạng xã hội đề cập khá nhiều. Vì sao lại xảy ra tình trạng này? Vì sự ích kỷ cá nhân, vì hoảng loạn trước những thông tin không chính xác. Trong lúc khẩu trang vải cũng có khả năng bảo vệ khá tốt nhưng ít người ngó ngàng, nhất là những vùng miền “ít nhạy cảm” và nhiệt độ cao.

Cũng từ khẩu trang y tế, mới đây thôi, cảnh chen chúc, tranh giành nhau mua khẩu trang diễn ra ở một số nơi khiến nhiều người ngán ngẩm cảnh văn hóa xếp hàng. Không cần phân tích, bình luận, chỉ cần nhìn hình ảnh ấy, chúng ta đều buồn trước cảnh tranh giành nhau vì... phòng chống dịch Covid-19. Hay chuyện mua khẩu trang y tế diễn ra ở đường Phan Thanh Giản, P.15, Q.10, TP.HCM mới đây. Từ 2-3 giờ sáng người dân đã xếp hàng mua (khoảng 5.000 người xếp hàng nhưng chỉ có khoảng 1.000 người mua được). Mệt mỏi và mối nguy bệnh dịch cũng dễ xảy ra từ đây. Thay vì cùng nhau chia sẻ những chiếc khẩu trang thì họ lại tranh giành nhau. Khẩu trang y tế đâu phải “bùa hộ mệnh” chống virus. Khẩu trang này cần dành cho những người khi tiếp xúc, chăm sóc người nhiễm hoặc nghi ngờ nhiễm Covid-19 hoặc tiếp xúc gần với những người có triệu chứng mắc bệnh đường hô hấp. Người bình thường chỉ cần đeo khẩu trang vải khi đến khu vực tập trung đông người, trên các phương tiện giao thông công cộng. Phòng chống dịch nào của riêng ai, sao không biết cùng nhau phòng chống dịch mà lại tranh giành phần hơn về mình?

Những ngày qua, người viết cũng dành ít thời gian quan sát trên một số tuyến đường, số lượng người dùng khẩu trang tăng đột biến, đó là điều dễ hiểu vì không chỉ phòng chống dịch mà còn bảo vệ chống khói bụi (người dân ngày càng ý thức hơn khi ra đường đeo khẩu trang để bảo vệ sức khỏe), số người đeo khẩu trang y tế “vượt trội” so với khẩu trang vải. Tuy nhiên, một số người vẫn chọn khẩu trang vải như ngày thường.

Đeo khẩu trang vải, tại sao không? Đâu nhất thiết người nào, ở đâu cũng phải đeo khẩu trang y tế. Đeo khẩu trang vải cũng tốt mà, sao phải tranh giành nhau. Sao không nhường nhau, ưu tiên cho những địa phương cần thiết hơn?

Mười mấy ngày qua gia đình chúng tôi, và một số nhà hàng xóm vẫn sử dụng khẩu trang vải như những ngày bình thường, chỉ có khác hơn là chúng tôi đeo nhiều hơn mỗi khi đi đường dài, mua thêm vài khẩu trang mới để thuận lợi trong việc thay đổi và giặt sạch nhiều hơn mỗi ngày. Mặc dù xung quanh vẫn nháo nhào về việc mua khẩu trang càng nhiều càng tốt thì chúng tôi vẫn bình tĩnh và chọn khẩu trang vải.

Vì rác từ khẩu trang y tế báo động từ nhiều năm nay nên chúng tôi chọn sử dụng khẩu trang vải, đồng thời khuyên nhiều người nên sử dụng khẩu trang vải để hạn chế rác thải. Và những ngày đang trong đại dịch Covid-19, thay vì mua khẩu trang y tế, gia đình chúng tôi vẫn chọn khẩu trang vải. Nếu ai cũng chỉ sử dụng khẩu trang y tế, ai cũng tranh giành mua khẩu trang y tế, dự trữ để bảo vệ mình và gia đình thì lấy ai sử dụng khẩu trang vải, sự hoảng loạn trước sự việc càng gây thêm hoang mang.

Sử dụng khẩu trang vải cũng tốt mà lại còn giảm tải rác thải khẩu trang y tế. Hãy sử dụng khẩu trang vải nhiều hơn, tại sao không?

Thái Hoàng (TP.HCM)