Thứ sáu, 21/2/2020, 11h48

Suýt ‘chết’ vì Romero, Solskjaer đổ lỗi cho gió, mưa và bóng

Theo HLV Solskjaer, Man United gặp nhiều khó khăn vì điều kiện thời tiết không thuận lợi và trái bóng được dùng ở trận đấu với Club Brugge rạng sáng nay tại Europa League không tốt.
Martial ghi bàn gỡ hòa 1-1 cho M.U
Làm khách của Club Brugge, M.U đã thủng lưới ngay phút 15, xuất phát từ sai lầm của Sergio Romero. Ở tình huống này, thủ môn người Argentina đã có pha băng ra ngoài vòng cấm không cần thiết, tạo điều kiện cho Emmanuel Dennis ghi bàn giúp đội bóng Bỉ dẫn trước 1-0. 
Gặp rất nhiều khó khăn nhưng M.U đã may mắn có bàn gỡ hòa 1-1 nhờ công của Martial ở phút 36, xuất phát từ sai lầm sau cú ném biên lỗi của 1 cầu thủ chủ nhà. Đây cũng là tỷ số cuối cùng của trận lượt đi vòng 1/16 Europa League giữa Club Brugge và M.U.
Sau trận đấu, HLV Solskjaer cho rằng điều kiện thời tiết không thuận lợi và trái bóng được dùng ở trận này có vấn đề là những lý do khiến đội bóng của ông gặp nhiều khó khăn.
“Đây là một trận đấu khó khăn trước một đối thủ có tổ chức tốt, trong khi một số điều kiện lại không thuận lợi. Vì thế, tôi cho rằng đây không phải là một trong những trận đấu hay nhất mà mọi người từng thấy.
Điều kiện sân bãi và trái bóng không tốt khiến trận đấu trở nên khó khăn. Trái bóng rất khác và khó để cầu thủ có thể chơi tốt. Thời tiết cũng không tốt vì có gió và mưa. Cả 2 đội cùng chịu chung tình cảnh, nhưng chúng tôi đã có trận hòa với bàn thắng sân khách. Hy vọng chúng tôi sẽ hoàn thành nhiệm vụ (giành vé vòng 1/8) ở trận lượt về vào tuần tới”, nhà cầm quân người Na Uy cho hay.
Hòa Club Brugge 1-1 ở trận lượt đi vòng 1/16 Europa League, M.U sẽ tiếp đón đối thủ này tại Old Trafford vào ngày 28/2.
Xuân Hà (theo bongdaso)