Thứ sáu, 21/1/2022, 09h24

Tái phát chấn thương, Fati nguy cơ nghỉ hơn 2 tháng

Tiền đạo Fati có thể phải nghỉ thi đấu hơn 2 tháng vì tái phát chấn thương ở trận thua Bilbao với tỉ số 2-3 tại vòng 1/8 Cúp nhà Vua.
HLV Xavi an ủi Fati
Ở chuyến làm khách tại San Mames rạng sáng nay, HLV Xavi tung Fati vào thay Ferran Jutgla ở phút 61. Tuy nhiên, tiền đạo trẻ người Tây Ban Nha đã phải rời sân ngay đầu hiệp phụ thứ nhất.
Phút 96, Fati đã tập tễnh trên sân sau khi định lao đến tranh bóng với Inigo Martinez. Ở tình huống này, cả 2 không va chạm với nhau. Ngay sau khi bị đau, số 10 của Barca đã nhăn nhó xin rời sân lập tức.
Rời sân thay người, Fati mếu máo như muốn khóc khi được HLV Xavi ôm và động viên. Ngay sau đó, tiền đạo 19 tuổi đã đi thẳng vào đường hầm sân San Mames cùng một số nhân viên của Barcelona.
Ngay khi trở về từ chuyến làm khách Bilbao, Fati sẽ được kiểm tra để xác định rõ mức độ nghiêm trọng. Tuy nhiên, theo truyền thông Tây Ban Nha, “thần đồng” của Barca tái phát chấn thương và có thể phải “ngồi chơi xơi nước” thêm hơn 2 tháng nữa.
Đây là lần thứ ba Fati dính chấn thương ở mùa giải này. Trước đó, tuyển thủ Tây Ban Nha đã nghỉ 2 giai đoạn khác nhau và lỡ tổng cộng 13 trận vì chấn thương đầu gối và gân kheo.
Sau hơn 2 tháng nghỉ thi đấu vì chấn thương gân kheo, Fati mới trở lại ở trận bán kết Siêu cúp Tây Ban Nha 2021-22. Trước đó, chân sút 19 tuổi phải “ngồi chơi xơi nước” 305 ngày vì phẫu thuật đầu gối sau khi dính chấn thương vào tháng 11/2021.
Tổng cộng, Fati phải nghỉ thi đấu ở 5 giai đoạn khác nhau vì chấn thương và vấn đề thể lực từ mùa trước. Vì vận đen đeo bám nên ngôi sao của Barcelona lỡ 63 trận ở 2 mùa giải gần nhất đến thời điểm này.
Xuân Hà (theo bongdaso)