Thứ bảy, 11/1/2020, 20h19

Tăng thêm 1,5 năm tuổi thọ nếu chăm uống trà xanh

Theo một nghiên cứu mới nhất của các nhà khoa học Trung Quốc, dựa trên 100.000 người trưởng thành thường xuyên uống trà xanh là thường sống trung bình thêm ít nhất 1,5 năm nữa. Nghiên cứu được Viện Khoa học Y khoa Trung Quốc tại Bắc Kinh thực hiện trong 7 năm. Kết quả cho thấy những người trung niên uống ít nhất 3 tách trà mỗi tuần có thể sống lâu hơn tới 15 tháng. Trước đây từng có nhiều nghiên cứu cho thấy lợi ích của trà xanh đối với sức khỏe con người. Nghiên cứu mới này cũng phát hiện thêm rằng người uống trà xanh giảm nguy cơ mắc các bệnh tim mạch và đột quỵ xuống một nửa so với người không uống trà; giảm nguy cơ tử vong sớm do tuổi thọ xuống thấp hơn gần 1/3 so với những người không bao giờ hoặc hiếm khi uống trà. Các chuyên gia tin rằng trong trà xanh có chứa một loại polyphenol giúp bảo vệ chống lại bệnh tim và tăng huyết áp. Polyphenol được tìm thấy tự nhiên trong trái cây và rau quả được cho là có thể ngăn chặn hoặc sửa chữa tổn thương tế bào, kiểm soát lượng đường trong cơ thể và làm chậm tăng cân. Uống trà thường xuyên giúp cơ thể được hấp thụ loại polyphenol có lợi này.

Thúy Nga