Thứ tư, 22/3/2023, 11h04

Tạo điều kiện để phụ nữ phát triển

UBND TP.HCM va t chc Hi ngh sơ kết 5 năm thc hin Đ án 938 (tuyên truyn, giáo dc, vn đng, h tr ph n tham gia gii quyết mt s vn đ liên quan đến ph n) và Đ án 939 (h tr ph n khi nghip, giai đon 2017-2022).


Ông Võ Văn Hoan - Phó Ch tch UBND TP.HCM - trao Bng khen cho các tp th có thành tích xut sc trong thc hin hai đ án

Theo báo cáo, với Đề án 938, các địa phương tập trung triển khai nhiều nội dung, hoạt động sáng tạo, hiệu quả. Song song đó với nhiều giải pháp cụ thể, các đơn vị triển khai có hiệu quả Đề án 939. Qua đó hỗ trợ phụ nữ có cơ hội phát triển kinh doanh theo hướng bền vững, mang lại nguồn kinh tế ổn định cho gia đình và đóng góp cho xã hội.

Cụ thể, tại huyện Củ Chi, qua 5 năm triển khai thực hiện Đề án 938 đã hoàn thành 6/6 mục tiêu giai đoạn I. Có hơn 33 ngàn lượt cha mẹ có con dưới 16 tuổi được cung cấp thông tin, kiến thức về giữ gìn, rèn luyện phẩm chất đạo đức và ý thức chấp hành pháp luật; trên 10 ngàn phụ nữ được cung cấp kiến thức, kỹ năng phòng chống bạo lực giới; 14/14 vụ xâm hại, bạo lực nghiêm trọng đối với phụ nữ và trẻ em xảy ra trên địa bàn được hội phụ nữ các cấp kịp thời có ý kiến. Đến nay, hội phụ nữ của 21/21 xã, thị trấn đều có ít nhất 1 mô hình vận động, hỗ trợ chị em tham gia giải quyết, giám sát một số vấn đề xã hội quan tâm.

Tại quận Tân Phú, qua 5 năm thực hiện, nhận thức về công tác hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp đã được nâng cao. UBND các phường phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội xét duyệt, giải ngân cho phụ nữ khởi nghiệp với hơn 10 tỷ đồng; Phối hợp câu lạc bộ nữ doanh nhân quận thực hiện một số mô hình như “Hỗ trợ phụ nữ khó khăn khởi sự kinh doanh” qua đó đã hỗ trợ vốn không lãi trong vòng 2 năm cho hàng chục phụ nữ khởi nghiệp.

Ông Nguyễn Công Chánh - Phó Chủ tịch UBND quận Tân Phú - cho biết: “Để đạt được những kết quả trên cần khảo sát tìm ra người thực sự có nhu cầu khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh. Mặt khác, xây dựng cho được hệ sinh thái khởi nghiệp, bắt đầu từ những hỗ trợ nhỏ, hỗ trợ theo sát, xuyên suốt, sau đó tạo lập các mô hình, câu lạc bộ để liên kết các phụ nữ khởi nghiệp. Từ đó tạo ra sức mạnh tập thể hỗ trợ lẫn nhau, cùng nhau khởi nghiệp”.

Theo Hội Liên hiệp Phụ nữ TP, bên cạnh những kết quả đạt được, trong quá trình triển khai hai đề án vẫn còn một số khó khăn. Cụ thể với Đề án 939, định kiến giới là rào cản ảnh hưởng đến quá trình phụ nữ hiện thực hóa các dự án khởi nghiệp. Số doanh nghiệp do nữ làm chủ, phần lớn có quy mô nhỏ và siêu nhỏ. Vốn và nguồn lao động, khả năng tiếp cận các chương trình, chính sách để hướng các ưu đãi, hỗ trợ còn hạn chế.

Với Đề án 938, bà Chung Mỹ Duyên - Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Bình Chánh - cho biết, nhiều trường hợp bị xâm hại không phải là dân thường trú tại địa phương mà là người từ các tỉnh lên ở trọ nên khó khăn cho hội khi tiếp xúc. Quy định về việc tách trẻ em ra khỏi cha mẹ, người chăm sóc trong trường hợp chính cha mẹ, người chăm sóc có hành vi xâm hại tình dục đối với trẻ em chưa có nên cũng khó khăn trong quá trình đề xuất xử lý…

Bà Nguyễn Trần Phượng Trân - Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ TP - chia sẻ, trong giai đoạn 2022-2027, Đề án 938 tiếp tục thực hiện chủ đề an toàn cho phụ nữ và trẻ em, tập trung vào phòng chống bạo lực gia đình, bạo lực trên cơ sở giới. Đặc biệt, đề án sẽ bổ sung một số đối tượng như trẻ mồ côi, phụ nữ lao động nhập cư, nữ công nhân lao động.

Với Đề án 939, giai đoạn 2023-2025, TP tăng cường truyền thông, đào tạo, tập huấn, tư vấn pháp lý, giới thiệu ý tưởng kinh doanh. Phối hợp tổ chức các hoạt động giám sát việc thực hiện hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa do phụ nữ làm chủ. Hỗ trợ hình thành hệ sinh thái khởi nghiệp và thúc đẩy hoạt động đổi mới sáng tạo thông qua các dự án…

Ông Võ Văn Hoan - Phó Chủ tịch UBND TP.HCM - nhấn mạnh, cần lồng ghép mục tiêu, giải pháp hai đề án và các chương trình khác; Tận dụng cơ sở vật chất, nguồn lực của nhau để thực hiện, tránh tình trạng “tiền ít mà bị phân tán”. Tiếp tục phát huy hiệu quả quỹ hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp, thực hiện các phương thức hỗ trợ từ nhỏ đến lớn, từ thấp đến cao, từ giai đoạn khởi sự đến giai đoạn khởi nghiệp. Đặc biệt quan tâm đến công tác tuyên truyền.

“Cần nâng cao nhận thức, động viên phụ nữ tham gia khởi nghiệp tự thân. Không chỉ sản xuất bình thường mà sản xuất có chất lượng, có thương hiệu và trở thành doanh nhân”, ông Hoan nói.

Minh Phương